Kêu gọi khẩn trương hành động: bảo vệ người Syria khỏi giết chóc

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 24/05/2013
  • Báo cáo của Caritas Li-băng cho biết hiện nay có sự thiếu hụt nhà ở cho dòng người tị nạn đông đảo của Syria, các bệnh tật lan nhanh vì thiếu hệ thống vệ sinh tại các khu tạm cư và cân bằng chính trị của Li-băng khá mong manh. Caritas cung cấp thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm và trợ giúp y tế. - Ảnh: Caritas

    Caritas đã đáp ứng các nhu cầu của Syria ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng vào tháng Ba năm 2011, hỗ trợ cả người bên trong đất nước và người tị nạn trong khu vực. Caritas đã giúp hơn 100.000 người không phân biệt đối xử.

    Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp khắc phục tạm thời. Dường như nỗi thống khổ của người dân Syria không có hồi kết vì chiến tranh vẫn tiếp diễn.

    Tình hình hiện nay là tuyệt vọng. Nó phải dừng lại. Caritas hết sức quan ngại về sự gia tăng số các nạn nhân, đặc biệt là người dân thường xuyên sống trong sợ hãi và bất ổn. Các nước láng giềng đã hào phóng mở biên giới, nhưng dòng chảy tị nạn gia tăng đã làm giới hạn họ về mặt kinh tế và xã hội. 

    "Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi, gia đình tôi, các con tôi? Nhà và các thành phố của chúng tôi bị đánh bom và tất cả chúng tôi bị thương tích. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ từ những người khác như hiện nay", một người tị nạn từ Aleppo chia sẻ với nhân viên Caritas.

    Liên Hợp Quốc ước tính hơn 80.000 người ở Syria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ tháng Ba năm 2011. Theo thống kê chính thức, có 1,2 triệu người tị nạn Syria đã đăng ký, 4,5 triệu người phải di dời và khoảng 6,8 triệu người gặp khó khăn.

    Caritas đáp lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô và cộng đồng quốc tế về vấn đề nạn nhân của cuộc xung đột và lan nhanh tới các quốc gia khác trong khu vực.

    Caritas kêu gọi tất cả các bên có liên quan, cộng đồng quốc tế và những người dân thành tâm thiện chí hãy đặt phẩm giá con người và công ích lên hàng đầu:

    • Kết thúc tất cả các hình thức bạo lực để tránh xung đột leo thang và tìm kiếm giải pháp chính trị;
    • Ngừng hỗ trợ tiền bạc, vũ trang hay nhiên liệu cho các cuộc xung đột bằng bất kỳ hình thức nào;
    • Sử dụng ảnh hưởng của mình để mở ra con đường đối thoại giữa các các bên liên quan và mâu thuẫn nhau, tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa nhằm duy trì nhân phẩm và quyền của các cá nhân, bao gồm cả những nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau;
    • Thể hiện một sự liên đới quốc tế năng động bằng cách tài trợ các chương trình cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ người dân Syria cũng như đề chiến lược quốc tế cho việc bảo vệ người tị nạn Syria, làm giảm bớt gánh nặng cho các nước láng giềng của Syria;
    • Cho phép người dân Syria tiếp cận các dịch vụ cơ bản cần thiết cho đời sống và duy trì nhân phẩm.

    "Chúng tôi phải làm tất cả mọi thứ để giúp các bên tham chiến tham gia vào cuộc đối thoại sự thật và tôn trọng, nhằm cho người dân có được những truy cập nhu cầu cơ bản và cuối cùng dẫn đến hòa bình cho người dân Syria," Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế nói. " Tất cả chúng tôi đang hành động để khôi phục lại ý nghĩa của một gia đình nhân loại bén rễ sâu trong một nền văn minh của tình yêu mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cổ võ trong mọi quốc gia và cộng đồng."

    "Các cộng đồng Kitô giáo trong xã hội Syria được mời gọi tham gia vào việc cổ võ hòa giải, đối thoại, tôn trọng và cuối cùng là hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chiếu sáng của tâm hồn và cho hòa bình như Đức Thánh Cha nói. Chúng tôi tin những lời cầu nguyện của chúng tôi được thiên đàng lắng nghe và trái đất nhận biết nhu cầu liên đới này." Đức Cha Antoine Audo, Giám mục Aleppo và Chủ tịch Caritas Syria nói.

    Liên hệ: Valerie Kaye, nhân viên Truyền thông Caritas Quốc tế, Đt: +39 06 698 797 57 hoặc email: kaye@caritas.va

    Bài viết liên quan