Lộ trình Caritas cam kết liên tục để ứng phó với HIV/AIDS toàn cầu

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 20/11/2014
  • HIV prevent

    Một bác sỹ Campuchia lấy máu xét nghiệm HIV. Các thành viên Caritas Campuchia đến từng nhà để đảm bảo các bệnh nhân điều trị thuốc. Ảnh: David Snyder/ CRS

    "Mỗi người đều xứng đáng với sự trao ban của chúng ta”. Với những lời này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi toàn thể Giáo Hội Công giáo, và những người có niềm tin và ý chí vững vàng, biết mở rộng tâm hồn cho những ai có nhu cầu và đối xử với họ như anh chị em mình. Ngài khẳng định việc sẵn sàng hy sinh thời giờ, tiền bạc, kiến thức, kỹ năng và sự thoải mái của riêng mình vì lợi ích của người khác, “chúng ta sẽ nên hoàn thiện khi chúng ta phá vỡ những bức tường và tâm hồn chúng ta đầy tràn những gương mặt và những cái tên!”Câu chuyện về ứng phó với đại dịch HIV của Caritas trong những nơi khác nhau trên thế giới vượt xa những chính sách và chiến dịch trừu tượng, vì có thể chúng được xem là quan trọng. Ứng phó của chúng ta được đo lường, không chỉ trong việc thực hiện các mục tiêu được mong đợi, nhưng còn bởi việc quan tâm nhiều hơn đến nhân phẩm của những người sống với và bị ảnh hưởng bởi HIV. Ứng phó của chúng ta được thực hiện với tình yêu thương và hỗ trợ một cách hữu hình đến vô số những góa phụ, trẻ em mồ côi và những người thân thương còn sống như một cách để nhớ đến 39 triệu người chết vì những nguyên nhân liên quan đến AIDS trong suốt ba thập kỷ vừa qua. Phản ứng của chúng ta là cùng đồng hành chứ không phải là “làm cho” người nhiễm HIV, để nâng dậy, giúp họ sống một cách sung mãn mặc dù họ phải đối mặt với thách thức của việc nhiễm virus này. Các chuyên gia quốc tế cho chúng ta biết vào ngày Thế giới phòng chống AIDS 2014 rằng chúng ta phải “khép lại khoảng cách” giữa những người “có” và “không có” trong việc ứng phó toàn cầu với AIDS. Chúng ta có thể đạt được mục tiêu cao cả này bằng cách mở rộng tâm hồn trong tinh thần đoàn kết và nghiên cứu vì lợi ích chung. Chúng ta có thể “khép lại khoảng cách” bằng việc thách thức và thay đổi cơ cấu giúp phòng chống cho khoảng 25 triệu người lớn và trẻ em nhờ họ được tiếp cận với việc điều trị kháng virus và cứu sống.

    Chúng ta có thể “khép lại khoảng cách” bằng cách nhìn xa hơn những giải pháp trước mắt cho công tác phòng chống HIV trong 30 năm qua và qua những lời Đức giáo hoàng Phaxicô, “đi đến để gặp” những người có nguy cơ nhiễm HIV “với tình yêu sáng tạo” khi chúng ta “giúp họ tái khám phá phẩm giá và sống lại những thế mạnh, tài năng cá nhân” của “những người đàn ông và phụ nữ được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.” Chúng ta có thể  “khép lại khoảng cách” bằng việc chào đón những người tị nạn và di cư nhiễm HIV thường bị khước từ tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe tại đất nước nơi họ tìm kiếm tự do và một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Chúng ta có thể  “khép lại khoảng cách” khi chúng ta từ chối “nền văn hóa hưởng thụ làm chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân và vô cảm với tiếng khóc của những người khác.” Trên hết, chúng ta cần ưu tiên quan tâm tới các trẻ em nhiễm HIV không được hưởng lợi từ một tốc độ tiến bộ cùng thời như những người lớn trong việc làm ra những loại thuốc sẵn có. Chúng ta phải tiếp tục “khép lại khoảng cách” trong việc ứng phó với AIDS bằng việc vận động chính phủ và các công ty dược phát triển nhiều hơn những thuốc “thân thiện với trẻ em” để chúng ta có thể đưa các trẻ em này có khả năng sống qua những sinh nhật lần thứ nhất hay lần thứ hai và để chúng ta có thể hưởng lợi từ xã hội tương lai mà họ sẽ xây dựng. Cuối cùng, chúng ta có thể “khép lại khoảng cách” bằng việc vượt qua xu hướng bẩm sinh là đổ lỗi cho người khác vì những điều kiện nghèo đói, bị gạt ra bên lề xã hội, hay thậm chí là việc nhiễm HIV. Việc tiếp cận phổ quát dành cho tất cả mọi người sống chung với HIV, không chỉ là điều trị thuốc mà còn có được cuộc sống và phẩm giá trọn vẹn sẽ chỉ đạt được khi khước từ tất cả các hình thức của phân biệt đối xử và kỳ thị đối với những người sống chung hay bị ảnh hưởng bởi HIV. Chúng ta hãy dựa vào “lộ trình” của Caritas cam kết liên tục ứng phó với HIV trên toàn cầu trong lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “… chúng ta phải mở rộng phạm vi dẫu biết rằng ở bên lề, hoặc thậm chí người bị xã hội khinh miệt, vẫn là đối tượng của lòng quảng đại của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta được mời gọi không hạn chế nước Thiên Chúa trong “nhà thờ nhỏ bé” – nhưng mở rộng Giáo hội với nhiều chiều kích của Nước Trời. Tuy nhiên, cần có một điều kiện: phải mặc y phục lễ cưới, đó là thể hiện lòng bác ái đối với Thiên Chúa và người láng giềng.”

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan