Lũ lụt ở miền Bắc Ấn Độ: Nhà ngập đầy phù sa

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 24/06/2013
  • Phía Bắc Ấn Độ đã trải qua mưa lớn, gây lũ lụt tàn phá và sạt lở đất ở các bang Uttarakhand và Himachal Pradesh.

    Phía Bắc Ấn Độ đã trải qua mưa lớn, gây lũ lụt tàn phá và sạt lở đất ở các bang Uttarakhand và Himachal Pradesh.

    Các bang này có nhiều rừng, các quả đồi và các đỉnh núi phủ đầy tuyết. Đây là địa điểm thu hút khách hành hương và du lịch.

    Đợt lũ này được gọi là “sóng thần Himalya” do lượng mưa quá lớn, hơn 340mm tại khu vực thượng nguồn sông Hằng.

    Với những trận mưa lớn đổ xuống liên tục trong hai ngày kể từ ngày 16 tháng 6, cơn mưa gây ra lũ quét và lở đất ở những nơi khác nhau như Srinagar, Joshimath, Chamoli, Rudraprayag, Govindghat, Kedarnath, Uttarkashi và quét sạch nhà cửa, đền đài và đường sá.

    Thông tin liên lạc và giao thông vận tải rơi vào bế tắc.

    Những trung tâm hành hương trong khu vực như  Gangotri, Yamunotri, Kedarnath và Badrinath có cả hàng ngàn Phật tử đến viếng thăm từ hồi tháng 05 trở đi. Khoảng 73.000 người bị mắc kẹt trong các khu vực khác nhau vì đường sá bị hư hỏng hoặc tắc nghẽn.

    Số người chết hơn 150, 14.000 người vẫn còn mất tích. Ước tính số người chết có thể lên đến cả ngàn người.

    Chỉ cách ba dặm về phía bắc qua đỉnh Kedar Dome nằm ở sông băng Charbari, những cơn mưa xuất hiện đã phá vỡ sông băng này, gây ra một dòng chảy khổng lồ nước đá, đất đá, nước và bùn từ núi đổ xuống nhấn chìm thị trấn Kedarnath.

    Mưa lớn và nước sông dâng lên cũng tàn phá một diện tích lớn vùng núi kéo dài từ Kedarnath xuống các đồng bằng, cuốn trôi nhà cửa, khách sạn, cầu đường. Lũ cũng tác động đến các bang phía Tây Himalaya Himachal Pradesh, nơi có nhiều du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt.

    Caritas Ấn Độ đã gởi nhân viên đến thực địa, cùng với đối tác địa phương Hiệp hội Karuna ở Bijnore tìm cách trợ giúp dân chúng. Caritas Ấn Độ đang liên lạc với các đối tác khác ở Uttarkashi, Joshimath và Rudraprayag.

    Một nhóm 6 thành viên hiện đang tổng hợp thông tin. Cha xứ tại Joshimath đến thăm các trại cứu trợ. Nhiều ngôi làng đã bị tàn phá hoặc bị cuốn trôi.

    Caritas Ấn Độ đang tìm cách hỗ trợ bước đầu các gia đình nạn nhân những nhu cầu cơ bản như quần áo, thực phẩm, nhu yếu phẩm… Việc cứu trợ sẽ bắt đầu ngày thứ Bảy.

    Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Patrick Nicholson bằng e-mail hoặc gọi +39 06 6987 9725.

    Bài viết liên quan