Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2013: Caritas tiếp tục Hành trình trong đức tin và phục vụ

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 28/11/2013
  • Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2013: Caritas tiếp tục Hành trình trong đức tin và phục vụ

    Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga Andrés

    Chủ tịch, Caritas quốc tế

    Caritas quốc tế không chờ đợi đến Ngày Thế giới phòng chống AIDS được tổ chức hằng năm để hoàn thành nhiệm vụ chăm lo và phục vụ cho những người đang sống chung và bị ảnh hưởng bởi đại dịch HIV và AIDS. Trong hơn hai mươi lăm năm qua, chúng tôi đã bày tỏ lòng nhân hậu và sự ân cần" của Giáo Hội [1]  dành cho họ. Thông qua những "hành động trực tiếp" do Caritas Quốc tế có mặt ở 116 nước trên thế giới thực hiện, chúng tôi đã phục vụ như là "những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa [2] "để những bệnh nhân AIDS  không còn cảm giác cô đơn và đau đớn vì mang trong mình loại virus kinh khủng này. HIV đã làm cho họ và của gia đình họ không còn tin tưởng vào tương lai, họ mất hết hy vọng và luôn cảm thấy bị kỳ thị, những cảm giác cô đơn đến bế tắc tuyệt vọng ấy lại có thể làm bệnh trở nên nặng hơn và dẫn đến tử vong .

    Trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã khuyến khích và phản ánh với chủ đề "Ba không: Không có ca nhiễm HIV mới. Không phân biệt đối xử. Không tử vong liên quan đến AIDS" nhân dịp Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Mục tiêu của Không có ca nhiễm HIV mới có thể đạt được nếu như các cá nhân có trách nhiệm hơn và ý thức hành vi của mình hơn trong việc giới hạn quan hệ tình dục bừa bãi, sống lành mạnh với các cuộc hôn nhân lâu dài và chung thủy với vợ hay chồng của mình , tránh tất cả con đường lây nhiễm khác như sử dụng ma túy và sử dụng chung kim tiêm ống chích bừa bãi không có đủ tiêu chuẩn vệ sinh của các cơ sở y tế

    Mục tiêu của chương trình Không tử vong liên quan đến AIDS sẽ có thể đạt được nếu như  việc chẩn đoán và điều trị HIV diễn ra sớm, đây cũng là chủ trương của Caritas qua chiến dịch "HAART cho trẻ em [3] ". Trong những năm gần đây, nhiều tiến bộ đã được thực hiện thông qua đoàn kết quốc tế để mở rộng việc điều trị cho khoảng 10 triệu người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Điều này tuy nhiên vẫn không phải là đủ - bởi hơn 18 triệu người khác cũng đang cần những loại thuốc như vậy để duy trì cuộc sống [4]. Tại cuộc họp gần đây nhất của Mạng lưới Công Giáo HIV và AIDS mà Caritas đóng vai trò là Ban Thư ký, các thành viên đã báo cáo một số diễn biến đáng lo ngại, một số các nhà tài trợ quốc tế đã bắt đầu giảm hỗ trợ cho những chương trình điều trị trên, với lý do là "nhà tài trợ đã quá mệt mỏi", sự cần thiết của chính phủ quốc gia ở các nước đang mang  gánh nặng về Aid chịu trách nhiệm nhiều hơn, và đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chúng ta không bao giờ quên rằng, trong thế giới ngày nay, gia đình là "phát triển gần hơn, phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, nhu cầu có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn để tạo ra tình huynh đệ đích thực". [5]

    Thật đáng tiếc, những người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tiếp tục phải đối mặt với phân biệt đối xử, kỳ thị, và thậm chí cả bạo lực. Caritas hoạt động hướng tới sự chấp nhận và đồng hành của tất cả mọi người sống chung với HIV. Chúng ta hãy cầu nguyện, vào ngày này Thế giới phòng chống AIDS năm 2013  mà Caritas  bảo trợ. St Martin de Porres, người dành cả đời để phục vụ những người bị từ chối và bị thiệt thòi nhất ở châu Mỹ Latinh,chúng ta nên tăng cường các nỗ lực trong việc thúc đẩy một thế giới không có thêm ca nhiễm HIV mới, không có trường hợp tử vong liên quan đến bệnh này, và không phân biệt đối xử, vì "[t] ở đây là không có sự thiêng liêng hơn nào khác hơn sự sống của con người, và điều kiện an sinh của con người còn quan trọng hơn nữa

    - [1] http://www.caritas.org/about/PopeFrancisInspiresCaritasLeadership.html

    [2] Như trên.

    [3] HAART là viết tắt của Highly Active Anti-Retroviral Treatment” (Điều trị bằng các loại thuốc kháng virus hoạt động cao). Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc quản lý các loại thuốc này ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn lây truyền của virus từ mẹ sang con cũng như kéo dài cuộc sống và giảm sự xuất hiện của bệnh liên quan đến HIV và chết sớm cả trong HIV nhiễm ở người lớn và trẻ em.

    [4] UNAIDS lưu ý, trong Báo cáo AIDS toàn cầu của nó, HAART mà bây giờ đã có đến gần 10 triệu người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Theo các hướng dẫn điều trị HIV mới do Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng Chín năm 2013, tuy nhiên, một số 28 triệu người có nhu cầu xử lý. Do đó, cộng đồng quốc tế vẫn còn một chặng đường dài để đi trước khi cung cấp hiệu quả và điều trị HIV cứu sống tất cả những người cần nó.

    [5]  Đức Giáo Hoàng Francis, Bài diễn văn trong văn kiện Ngoại Giao gửi đến Tòa Thánh, ngày 22 tháng 3, 2013 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130322_corpo-diplomatico_en.html

    [6] Đức Giáo Hoàng Francis, Diễn văn gửi Đại diện của Hiệp hội Y tế Công giáo, ngày 20 tháng 9, 2013 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130920_associazioni-medici-cattolici_en.html

    Bài viết liên quan