Ngày Thế Giới Phòng Chống Buôn Người 30/7/2025

  • Thứ tư, 11:15 Ngày 30/07/2025
  • CHỦ ĐỀ 2025: “Buôn người là tội phạm có tổ chức – Chấm dứt bóc lột”

    Buôn người tiếp tục là mối đe dọa toàn cầu do tội phạm có tổ chức gây ra. Ngày càng có nhiều người là nạn nhân của việc buôn bán người mỗi năm, với khoảng cách xa hơn, bạo lực hơn, thời gian dài hơn và lợi nhuận lớn hơn. Từ năm 2020 đến năm 2023, hơn 200.000 nạn nhân được phát hiện trên toàn cầu, nhưng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Số lượng thực tế các vụ việc chưa được báo cáo được cho là cao hơn đáng kể.

    Các mạng lưới tội phạm có tổ chức đang thúc đẩy nạn nhân hóa và bóc lột này, lợi dụng dòng di cư, chuỗi cung ứng toàn cầu, lỗ hổng pháp lý và kinh tế, cũng như các nền tảng kỹ thuật số để tạo điều kiện cho nạn buôn người xuyên biên giới ở quy mô lớn. Chúng kiếm lợi từ lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và ép buộc tham gia các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như lừa đảo trực tuyến và buôn lậu ma túy.

    Mặc dù đã có một số tiến bộ, nhưng các biện pháp ứng phó của tư pháp hình sự vẫn chưa đủ để giải quyết loại tội phạm đang phát triển nhanh chóng này. Để chấm dứt nạn buôn người, cơ quan thực thi pháp luật phải thực thi luật pháp nghiêm ngặt, tiến hành điều tra chủ động, tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nhắm mục tiêu vào các nguồn tài chính tội phạm và tận dụng công nghệ để xác định và triệt phá các mạng lưới buôn người.

    Việc đảm bảo công lý cho những người sống sót đòi hỏi phải buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm và áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm trong việc bảo vệ, hỗ trợ và tiếp cận công lý.

    Chiến dịch năm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp hình sự trong việc triệt phá các mạng lưới buôn người có tổ chức, đồng thời đảm bảo phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.

    Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm các sở cảnh sát, an ninh biên giới, các cơ quan quốc tế và các lực lượng đặc nhiệm, chủ động tham gia bằng cách sử dụng các nền tảng trực tuyến và tiếp cận trực tiếp tại các khu vực có lưu lượng giao thông cao như các trung tâm giao thông. Bằng cách này, chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều đối tượng, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các kênh báo cáo về các trường hợp nghi ngờ buôn người. Sự tham gia tích cực của bạn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa phạm vi toàn cầu của chiến dịch và thực tế địa phương, đảm bảo chiến dịch kết nối hiệu quả với những người bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người.

    Nguồn: https://www.unodc.org/unodc/en/endht/index.html
     

    Bài viết liên quan