Nghèo khổ phá hủy cuộc sống gia đình và xã hội

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 27/03/2014
  • Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của Caritas quốc tế và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia của Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình phát biểu: “Nghèo khổ là một "trường hợp khẩn cấp mục vụ lớn" đối với Giáo Hội”.Hai nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã kêu gọi các Giám mục và các cơ quan của Hội Thánh chú trọng đến các tác động của nghèo đói trên các gia đình. Các tổ chức này sẽ gặp nhau tại Vatican vào tháng Mười.Trong một bức thư gửi cho các Chủ tịch hội đồng giám mục và các tổ chức Caritas quốc gia, các vị đã nói: "Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, là không thể thiếu để đảm bảo tính liên tục của xã hội... Khi gia đình xấu đi thì xã hội cũng xấu đi và khi xã hội xấu sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình".Các ngài cho rằng gia đình là trường học của tình liên đới: "Gia đình là một không gian xã hội hóa và tiến trình của tình liên đới. Những trẻ em nhìn thấy cha mẹ biết chia sẻ, trao ban và quan tâm đến người khác sẽ tự động nhân rộng các giá trị ấy lên.” Đức Hồng Y và Tổng Giám mục nói nghèo đói làm cho các gia đình mong manh hơn và đe dọa sự tồn tại của nó. Củng cố gia đình và phát huy vai trò của cha mẹ là một trong những thách thức mục vụ của Giáo Hội.Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ gặp nhau để thảo luận về "Thách đố mục vụ cho các gia đình trong bối cảnh Loan báo Tin Mừng" từ ngày 05-09 tháng 10.Đức Hồng Y Rodriguez và Tổng Giám Mục Paglia liệt kê một số những đề xuất cho việc chuẩn bị Thượng Hội Đồng, bao gồm tổ chức để nâng cao nhận thức về các gia đình rất nghèo, vận động để các vị thẩm quyền quan tâm đến  nhu cầu cơ bản của họ và đánh giá vai trò của người cao tuổi trong xã hội."Kitô hữu phải luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa đã nhập thể trong một gia đình, và thậm chí là một gia đình nghèo. Sự thờ ơ đối với người nghèo là sự thờ ơ đối với chính Thiên Chúa.”

    Bài viết liên quan