NGƯỜI CÓ H – CẦN LẮM ĐƯỢC HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

  • Thứ sáu, 08:03 Ngày 30/08/2024
  • Đã là người ai cũng có chung một quy luật sống: “Sinh-lão-bệnh-tử”. Thật vậy, chúng ta không ít thì nhiều đều mang trong mình một căn bệnh nào đó. Có những căn bệnh về thể xác, nhưng cũng có những căn bệnh trong tâm hồn. Có những căn bệnh chữa được, nhưng có những căn bệnh không chữa được. Có những căn bệnh nhận được sự đồng cảm của mọi người nhưng lại có những căn bệnh mà khi một ai đó mắc phải thì họ chịu sự phá hủy bên trong của những con virus và bên ngoài thì bị mọi người, kể cả những người thân trong gia đình xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử. Một trong những căn bệnh đó là bệnh HIV/AIDS. Làm thế nào để giúp người có H (NCH) được mọi người đón nhận, cảm thông, giúp họ sống lạc quan, vui vẻ, và hòa nhập cộng đồng?

    Caritas Lạng Sơn đã tổ chức các buổi “Truyền thông kiến thức căn bản về bệnh HIV/AIDS” cho các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý, cũng như cho những người trưởng thành trong các đoàn hội của các giáo xứ, giúp mọi người hiểu rõ hơn về bệnh HIV, về ba con đường lây nhiễm chính. Đó là, “con đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục”. Từ đó, mọi người biết cách phòng bệnh cho bản thân, cũng như biết cảm thông, yêu thương và đón nhận NCH.

    Bên cạnh đó, ban HIV của Caritas Lạng Sơn cũng đồng hành với NCH, đã thành lập được ba nhóm Tự lực, và sinh hoạt thường xuyên với họ qua những hoạt động thiết thực như: Họp nhóm hàng tháng. Đây là dịp NCH có cơ hội gặp nhau, chia sẻ cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, để niềm vui được lan tỏa và nỗi buồn được vơi bớt. Sau khi họp xong, các thành viên còn nhận được hỗ trợ hàng quý như: Gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắn, bột canh, bột nêm…hoặc được bác sỹ khám bệnh, phát thuốc miễn phí. 

    Tập huấn cho NCH qua những đề tài cần thiết trong cuộc sống, như: “Biện hộ”, “chăm sóc sức khỏe cho NCH”, “những kiến thức, kỹ năng về kinh doanh nhỏ lẻ cho NCH”. “Tiếp cận chính sách y tế”…cũng được Caritas Lạng Sơn tổ chức thường xuyên. Qua các đề tài này, NCH biết được những kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm để tự biện hộ cho mình trước sự kỳ thị, phân biết đối xử của mọi người. Biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Biết kinh doanh các mặt hàng thông dụng nhằm có thêm thu nhập cho gia đình. Thứ đến, khi tiếp cận với các chính sách của nhà nước, họ sẽ nhận được những hỗ trợ cần thiết như bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ… giúp sức khỏe của họ được bảo đảm hơn.

    Ngoài ra, Caritas Lạng Sơn còn tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho trẻ OVC (con của NCH) và các bạn thiếu nhi trong các giáo xứ vào Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, Trung Thu…. Đây là dịp tốt góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân bản và kỹ năng sống, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và môi trường làm việc nhóm cho các em qua các trò chơi tri thức và  trò chơi dân gian. Giúp các em mạnh dạn, tự tin, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và làm quen với những người bạn mới.

    Đối với các thành viên trong  nhóm Tự lực, ban HIV của Caritas Lạng Sơn cũng tổ chức những buổi gặp mặt vào ngày Quốc tế Phụ Nữ, (8/3), ngày Thế giới phòng chống HIV (01/12), hay gặp nhau cuối năm, giao lưu với NCH ở các giáo phận khác, hoặc mời gọi NCH tham dự lễ mừng Chúa Giáng Sinh và tặng quà cho họ… Qua những hoạt động này, các anh chị trong nhóm cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, cha Giám đốc, quý cha phó, quý Soeurs, các cộng tác viên và mọi người, để họ vượt qua mặc cảm, tự ti về bệnh tập để sống hòa nhập với cộng đồng, và sống lạc quan.

    Caritas Lạng Sơn cũng hỗ trợ học bổng cho trẻ OVC, giúp các em có cơ hội được đến trường như bao bạn cùng trang lứa. Hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho NCH để họ được nhận thuốc ARV, làm các xét nghiệm và khám bệnh định kỳ qua BHYT, giảm bớt chi phí trong việc điều trị bệnh. Cho NCH vay “quỹ tín dụng”. Qua đây, họ có vốn chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ lẻ…giúp họ phát triển kinh tế, có thu nhập, hầu mức sống của họ được nâng cao.

    Trong thực tế, để đồng hành với NCH và mời gọi họ, con cái của họ tham gia các họat động của Caritas Lạng Sơn tổ chức, không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, nhưng đó là cả một quá trình tiếp xúc và làm quen với họ một cách tiệm tiến. Bởi nhiều NCH không dám công khai bệnh vì họ sợ dư luận, sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử, sợ bị mất việc làm, sợ không xin được cho con vào trường… Nhưng với thời gian, cùng với sự chân thành lắng nghe và cố gắng không ngừng của Caritas Lạng Sơn, đã giúp cho NCH vượt qua được rào cản ngăn cách, sống lạc quan, vui tươi, sống hòa đồng, thân thiện, cởi mở với mọi người. Biết chấp nhận bệnh và điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sỹ. Biết cố gắng làm việc, vươn lên mỗi ngày để không trở thành gánh nặng, cũng như nỗi lo lắng cho gia đình và xã hội. Đây là dịp để mọi người thay đổi cái nhìn về căn bệnh HIV, không kỳ thị, phân biệt đối xử với NCH.

    Thật vậy, cuộc sống vốn đã nhiều vất vả, lo toan của cơm áo gạo tiền. Bệnh tật sẽ chẳng loại trừ ai và làm cho bệnh nhân phải đau khổ, lo lắng. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng trái tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để cảm thông, chia sẻ, và mở rộng đôi chân để đi đến với những người đang gặp đau khổ, bệnh tật, đặc biệt đến với những người nhiễm HIV/AISD, để NCH không còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử, nhưng được hòa nhập cộng đồng, sống bình an, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, cảm thông và đón nhận của mọi người.

    Sr. Maria Trần Thị Khuyên
    Chuyên trách HIV, Caritas Lạng Sơn

       

    Bài viết liên quan