Thư mời khóa đào tạo cho người quản lý nhà máy nước tinh khiết

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 12/08/2016
  • ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS VIỆT NAM

    319 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

    E-mail: caritasvietnamccsa@gmail.com

    ĐT: (08)3 727 1904

    Số: 10/04/2016/CT/CVN

     

    TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016

     

    THƯ MỜI

    V/v: Tổ chức khóa Đào tạo cho người quản lý nhà máy lọc nước tinh khiết 

     

     

    Kính gửi: Quý Cha Giám đốc và anh chị em,

    Tình trạng khan hiếm nước sạch đang là một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Do vậy, Caritas Việt Nam đã nỗ lực để giúp cho một số Giáo xứ trong các Giáo Phận có được một hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư tại địa phương. Nhưng khi có được hệ thống cung cấp nước sạch, việc quản lý hệ thống này cũng là một điều ưu tư, làm sao cho có hiệu quả tốt và được bền vững. Nhận ra tầm quan trọng về việc quản lý hệ thống xử lý nước sạch cũng như ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước, Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa:

    ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC LỌC TINH KHIẾT

    cho một số Giáo xứ trong các Giáo phận, đặc biệt các Giáo phận tham gia trong Dự Án lắp đặt hệ thống máy nước.

    Mục tiêu :    

    -   Giúp cho người quản lý thống máy nước cả về kỹ thuật lẫn về nguồn tài chính;

    -   Giúp cộng đồng ý thức hơn về sử dụng và bảo vệ nguồn nước.  

    Thành phần tham dự: Mỗi hệ thống máy nước 2 người quản lý và mỗi Giáo phận chỉ một nhân viên Caritas.

    1.      Địa điểm A[1]: Tòa Giám mục Thanh Hóa, 50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa.

    Thời gian: 17 - 18/09/2016.

    2.      Địa điểm B[2]: Giáo xứ Ngô Khê, khu Ngô Khê, phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh.

    Thời gian: 21 – 22/09/2016.

    Caritas Việt Nam kính mời quý Tham dự viên đến tham dự khóa học này. Đăng ký tham gia khóa học trước ngày 04/09/2016.

    Kính chúc quý Cha và anh chị em tràn đầy niềm vui và ơn lành của Thiên Chúa.

                                                                                                                      Kính thư

                                                                                                       Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB

                                                                                                            Giám đốc Caritas Việt Nam

               

    [1] GP. Phát Diệm: Giáo xứ Vô Hốt; GP. Thanh Hóa: Giáo xứ Bằng Phú, Giáo xứ Hoài Yên; GP. Vinh: Giáo xứ Hướng Phương, Giáo xứ Tân Phong, Giáo xứ Bố Sơn.

    [2] GP. Bùi Chu: Giáo xứ Kiên Chính, Giáo xứ Hải Nhuận; GP. Hưng Hóa: Giáo xứ Hiền Quan, Giáo xứ Ro Lục, Giáo xứ Đồng Cạn; GP. Bắc Ninh: Giáo xứ Phú Cường, Giáo xứ Nguyệt Đức.

    Đính kèm: Thông báo, phiều đăng ký, mẫu báo cáo định kỳ, bảng lượng giá

    Bài viết liên quan