Phòng chống buôn người
Truyền Thông Kết Hợp Di Cư An Toàn Và Bảo Vệ Môi Trường Của Caritas Giáo Phận Đà Nẵng Tại Giáo Xứ Hoằng Phước
Đáp lại lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxico trong thông điệp Laudato si’ (2015) và sứ mạng bảo vệ phẩm giá của con người, đặc biệt là những người di dân và những người dễ bị tổn thương, ngày 18/10/2026 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Đà Nẵng đã tổ chức buổi truyền thông kết hợp Bảo vệ môi trường và Bảo vệ chính mình - Bảo vệ bạn bè tại giáo xứ Hoằng Phước, cách Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng 40km. Tham dự chương trình có sự hiện diện quý báu của Cha Giacobe Văn Trần Đức Duy, quản xứ Hoằng Phước, Soeur Maria Madalena Hoàng Thị Thùy Tiên, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Soeur Anna Phạm Thị Thu Loan, dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, quý Soeur dòng Nữ Tỳ Thừa Sai Thánh Giá, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, Anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng Ban Bảo vệ môi trường và Di cư an toàn của Caritas Giáo phận Đà Nẵng, quý anh chị Caritas Đà Nẵng và Hoằng Phước, quý giáo lý viên, huynh trưởng và 120 em thiếu nhi giáo xứ nhà.
.jpg)
Mở đầu chương trình là phần 1 - Bảo vệ Môi trường. Đức cố Giáo Hoàng Phanxico mời gọi mọi người “chung tay bảo vệ ngôi nhà chung” - mẹ trái đất đang rên siết vì sự thiếu quan tâm của con người, Caritas Đà Nẵng đã biến những trăn trở mục vụ thành hành động thiết thực qua việc trao tặng tủ phân loại rác. Với sự đồng hành của Cha Phó giám đốc Caritas Đà Nẵng - Giacobe Văn Trần Đức Duy cùng quý Soeur, quý anh chị Caritas Đà Nẵng đã mở ra những hoạt động bổ ích về bảo vệ môi trường – bảo vệ con người tại miền sông nước của đất Quảng.
.jpg)
Buổi họp mặt truyền thông được khai mạc bằng những chia sẻ gần gũi, sâu sắc của Cha Giacôbê. Cha đã dẫn dắt cộng đoàn đi từ bức tranh toàn cầu với hình ảnh những tảng băng trôi tan chảy cho đến chính thực trạng môi sinh đang diễn ra tại Hoằng Phước, khẩn thiết mời gọi các bạn thiếu nhi, giới trẻ và bà con giáo xứ cùng nhau tìm hiểu và thực hiện những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường ngay trên mảnh đất quê hương mình.
.jpg)
Tiếp nối thông điệp Laudato si’, Soeur Maria Thùy Tiên nhắc lại lời Đức cố Giáo Hoàng Phanxico kêu gọi “mỗi hành động nhỏ bé hằng ngày là một lời kinh ngợi khen Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa”. Ngài mời gọi mỗi người thực hiện cuộc “hoán cải sinh thái toàn diện”, từ “văn hóa vứt bỏ” sang “văn hóa quan tâm” để bảo vệ con người và gìn giữ môi trường sinh thái, đặc biệt bảo vệ những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Caritas Đà Nẵng đã chọn phân loại rác là một trong những cách thế thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái nói chung và giáo xứ Hoằng Phước nói riêng.
Sau đó, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng – văn phòng Caritas đã giúp cộng đoàn nâng cao ý thức và hướng dẫn các em thiếu nhi, giáo lý viên, và huynh trưởng cách phân loại rác cụ thể. Kết thúc phần 1 là nghi thức trao biểu trưng Tủ phân loại rác cho bà con giáo xứ Hoằng Phước với thông điệp “Chung tay bảo vệ ngôi nhà chung” trong tiếng cười rộn rã của các em thiếu nhi giáo xứ nhà.
Song song với bảo vệ môi trường là việc bảo vệ con người, nhất là những người yếu thế, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số.
Sơ Thùy Tiên mở đầu với những dẫn dắt từ lán sóng di cư hiện nay của không ít người muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách quê người. Vì thế, họ có thể khó tránh khỏi những vụ lừa đảo, lường gạt hay rơi vào những chiêu trò của những kẻ “đào lửa”. Không chỉ nhắm vào lòng tham vật chất, những kẻ buôn người nay đã len lỏi vào cả giấc mơ tìm kiếm việc làm hay khát khao về một người bạn đồng hành giữa chốn đô thị xô bồ.
Bên cạnh đó, thủ đoạn kết bạn tâm giao online lại khai thác trực diện vào nhu cầu chia sẻ, đồng cảm của các bạn thanh thiếu niên. Kẻ săn mồi kiên nhẫn đóng vai một người bạn trò chuyện, tâm sự mỗi ngày cho đến khi chiếm trọn niềm tin của nạn nhân. Để rồi, khi một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp diễn ra, cánh cửa địa ngục chính thức mở ra, đẩy cả nạn nhân và gia đình vào những bi kịch không lối thoát.
.jpg)
Trước những cạm bẫy tinh vi đó, Anh Mạnh Hùng - Ban truyền thông Di cư an toàn Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã trực tiếp phân tích những dấu hiệu nhận biết đáng ngờ, cũng như cách thức bảo vệ chính mình cho các bạn nhỏ. Với những hình ảnh trực quan sinh động, những khẩu hiệu, băng reo, đóng vai kẻ xấu, anh Mạnh Hùng đã làm cho bầu khi trở nên tươi vui, sống động, rộn ràng hơn với những lời đáp đồng thanh của thiếu nhi Hoằng Phước. Từ những bạn nhỏ cho đến những người trẻ tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa lập nghiệp, mưu sinh, tất cả đều được trang bị những kỹ năng tự vệ cơ bản, cách nhận diện thủ đoạn của kẻ xấu cùng những cách thức phù hợp để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đoàn.
Trong môi trường Giáo xứ, lực lượng Giáo lý viên, huynh trưởng đóng vai trò hạt nhân trong việc đồng hành và bảo vệ thiếu nhi trước các nguy cơ mua bán người và di dân không an toàn. Nhờ sự gần gũi và tiếp xúc thường xuyên, các anh chị GLV không chỉ lan tỏa các kỹ năng nhận diện cạm bẫy mà còn là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy, giúp lắng nghe và phát hiện sớm những lo âu, cạm bẫy mà các em có thể gặp phải. Sự chủ động kết hợp giữa Giáo lý viên, Gia đình và Ban Di dân Caritas sẽ tạo nên môi trường giáo xứ an toàn, nơi mỗi em nhỏ đều được chở che và phát triển vẹn toàn.
.jpg)
Khép lại buổi sinh hoạt tại giáo xứ Hoằng Phước, chương trình truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống mua bán người để lại những dư âm sâu lắng trong lòng cộng đoàn. Từ những trăn trở về môi trường sinh thái toàn cầu cho đến những bài học cảnh giác trước cạm bẫy xã hội, tất cả đã hòa quyện thành một thông điệp thiết thực về trách nhiệm bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Mang theo tinh thần đổi mới, các bạn trẻ ra về với một quyết tâm: cùng nhau chăm sóc "ngôi nhà chung" từ những việc làm nhỏ bé nhất trong gia đình, giáo xứ, gìn giữ mảnh đất quê hương luôn bình an, xanh sạch và tràn đầy tình bác ái.
Bài viết: Anna Lê Thị Ngân Hà, Ban truyền thông Caritas Đà Nẵng
Hình ảnh: Philiphê Trần Thanh Long, Ban truyền thông Giáo xứ Hoằng Phước
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 36,495,069













