Tuyên bố của Hội nghị về phòng chống buôn bán người

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 12/04/2014
  • Vào lúc kết thúc hội nghị ngày 10.04.2014, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Vatican, đã tổ chức một cuộc họp báo tại văn phòng báo chí Tòa Thánh. Người tham gia bao gồm Đức Hồng Y Nichols, chủ tịch hội nghị về chốngbuôn bán người, Đức Hồng Y John Olorunfemi Onaiyekan, Tổng Giám Mục Abuja, Nigeria, Bernard Hogan - Howe, ủy viên hội đồng thành phố ở London, Nữ tu Aurelia Agredano Pérez, Phó Tổng Quyền Dòng Thánh Thể… cùng với các thành viên khác của các cơ quan pháp luật.Vào lúc kết thúc Hội nghị, một tuyên ngôn dấn thân đã được Tòa Thánh công bố rộng rãi vào ngày 10 tháng 4 năm 2014 tại Vatican. Các quan chức thực thi pháp luật và đại diện Giáo hội Công giáo đã gặp nhau để lên kế hoạch chống lại nạn buôn bán người này và vấn đề nô lệ.Tuyên ngôn cho thấy Đức Thánh Cha đã nhất trí với hội nghị và nói: "Tôi thúc đẩy các cộng đồng quốc tế hãy áp dụng một chiến lược ngày càng năng động và hiệu quả hơn để chống lại nạn buôn người, để ở mọi nơi trên thế giới, người nam và người nữ không còn bị xem là một phương tiện nữa, phẩm giá bất khả xâm phạm của họ luôn luôn phải được tôn trọng."Tuyên ngôn cũng đề cập đến cam kết của các quan chức thực thi pháp luật cấp cao trong cộng đồng quốc tế "xóa bỏ tội ác nghiêm trọng này, một thứ lạm dụng những con người khốn khổ. Hội nghị này là một phần của quá trình cùng nhau làm việc trên cấp độ quốc tế để phát triển những chiến lược phòng chống, chăm sóc mục vụ và tái hội nhập, các nạn nhân phải là trung tâm của tất cả những việc chúng ta làm".Phần cuối của Tuyên ngôn đề cập đến lời thề hứa của các quan chức chính phủ “cam kết cá nhân để phát triển quan hệ đối tác với Giáo hội và xã hội dân sự nhằm đưa ra công lý những ai phải chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp và giảm bớt sự đau khổ của các nạn nhân."Buổi họp báo cũng nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp bốn nạn nhân trước khi tham luận. Những người được mời cũng đề cập đến các sáng kiến mà họ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề. Họ cho biết một hội nghị khác sẽ diễn ra tại London vào tháng Mười Một và nhấn mạnh một bước đi cụ thể để giúp các nạn nhân. Đức Hồng Y Nichols đề cập đến một "trung tâm" sẽ được thiết lập ở London như một “vương cung” cho các nạn nhân buôn người. Đức Hồng Y Nichols đang thực hiện một vấn đề liên quan đến toàn cầu. Ngài cho biết: “Chưa tới 1% nạn nhân buôn bán người được cứu thoát." Cùng với tất cả những người đầu tư vào vấn nạn này, ngài hy vọng sẽ làm tăng tỷ lệ này qua những nỗ lực đang được thực hiện. ( D.C.L.)

    Bài viết liên quan