Bảo Vệ Sự Sống – Ơn Gọi Xuất Phát Từ Tình Yêu

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 29/04/2015
  • Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt, Ban Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) của Caritas Việt Nam đã tổ chức Khóa tập huấn về Kỹ năng tiếp cận và tư vấn thai phụ cho các nhân viên BVSS thuộc Caritas của 9 Giáo phận phía Nam.

    Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, các tham dự viên đã cảm thấy thật bất ngờ và xúc động với sự hiện diện của Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha đã đến ban phép lành cho khóa tập huấn, và trong lời huấn từ, Đức Cha nhắc rất nhiều đến Tình yêu. Ngài nhắc cho tất cả các nhân viên BVSS ý thức rằng ơn gọi này của mỗi người là một ơn gọi phát xuất từ Tình Yêu và phải mang lại Tình Yêu cho những đối tượng mà họ tiếp cận.

    Tiếp nối ý tưởng của Đức Cha Antôn, Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Giám đốc Caritas Đà Lạt – đã trình bày về Linh đạo Caritas, trong đó nhấn mạnh đến một Tình Yêu phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và lan tỏa trong công tác bác ái xã hội với một thái độ luôn cầu nguyện, khiêm tốn, đầy tính chuyên nghiệp và theo một cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Cha Gioan Bosco kết thúc bài chia sẻ bằng Bài Ca Đức Ái (1Cr 13, 1-13) như một lời nhắn gửi: Tình Yêu sẽ tồn tại mãi mãi trong mọi công việc của người làm bác ái xã hội.

    Bằng lối trình bày thật sinh động, đầy kinh nghiệm với rất nhiều câu chuyện thực tế, hai giảng viên của khóa tập huấn là Linh mục Giuse Lê Quang Uy và Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, Dòng Chúa Cứu Thế, đã “truyền lửa” bảo vệ và tôn trọng sự sống, nhất là sự sống của các thai nhi cho tất cả các tham dự viên. Bên cạnh đó, các giảng viên còn cung cấp cho các tham dự viên các kiến thức rất cơ bản và quan trọng liên quan đến việc BVSS như: giáo huấn của Giáo Hội về BVSS, các kỹ năng trong việc tư vấn thai phụ, vấn đề sinh sản có trách nhiệm theo phương pháp tự nhiên,… Và cuối cùng, các giảng viên đúc kết lại những giờ học đầy lý thú với 6 nguyên tắc chính của BVSS và 6 điều tâm niệm của người tư vấn thai phụ.

    Đặc biệt, khóa tập huấn còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm công tác BVSS ở các giáo phận. Những lời chia sẻ đầy chân thành và thật đáng quý về những thuận lợi, khó khăn và cả những trăn trở đối với sự sống của tất cả các tham dự viên như những ngọn lửa thắp lên lòng nhiệt thành cho nhau.

    Như lời của cha giảng viên Giuse Lê Quang Uy, mọi khóa tập huấn chỉ là bước khởi đầu. Vì thế, khóa tập huấn này cũng là một bước khởi đầu, một “cú hích”, một “trạm tiếp nhiên liệu” để các anh chị em BVSS khắp nơi có thêm hành trang và vững bước ra đi gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng sự sống của chính Thiên Chúa.

    Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Tình Yêu của Thiên Chúa – luôn ở cùng chúng ta

    Bài viết liên quan