Caritas Hải Phòng: truyền thông kiến thức về HIV và Bảo vệ Sự Sống tại Nam Pháp

  • Chủ nhật, 10:10 Ngày 12/07/2015
  • Nhận lời mời của Cha xứ Giuse Nguyễn Đình Dương cùng Quý thầy giáo lý viên, Văn phòng Caritas Hải Phòng đã thực hiện hai buổi truyền thông các kiến thức cơ bản về HIV và Bảo vệ Sự Sống (BVSS) cho các học viên lớp giáo lý hôn nhân khóa 18 của giáo xứ Nam Pháp.

    Tại buổi truyền thông về HIV diễn ra vào tối 25/6, lớp học đã được giao lưu, chia sẻ với chị Têrêsa Đoàn Thị Khuyên - Giám đốc Hợp tác xã Sống Tích Cực (một cơ sở sản xuất chuyên hỗ trợ những người có H có việc làm, thu nhập và tư vấn tâm lý cho họ). Qua đó, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về HIV, cách phòng tránh lây nhiễm và tư vấn hỗ trợ cho người khác, đồng thời có được sự cảm thông chia sẻ với những người nhiễm HIV để giảm tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử, góp phần vào việc phòng tránh lây nhiễm nơi cộng đồng.

    Tiếp đến tối Chúa nhật 28/6/2015, Cha Stêphanô Nguyễn Khương Duy đã về chia sẻ với các học viên về những kiến thức liên quan đến BVSS. Trước khi đề cập đến các quan điểm của Giáo hội về vấn đề này, Cha thuyết trình đã dẫn ra các quy định pháp lý của Nhà nước và các tổ chức quốc tế, trong đó: Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn có quy định “quyền được sống là một trong bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em”, và ở Việt Nam cũng đã có Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhưng thực trạng “phá thai - với tư cách một con người, một trẻ em chưa được bảo vệ trước khi ra đời” là một thực trạng rất đáng báo động.

    Như một điểm nhấn của buổi chia sẻ, Cha Stêphanô đã đưa ra các quan điểm của Giáo hội trên nền tảng Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước, và giáo huấn của các Đấng có bản quyền trong Giáo hội hiện nay về BVSS, qua đó “Cha mẹ chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa, cha mẹ không có quyền trên sự sống của con cái, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ sự sống là món quà vô giá mà Thiên Chúa dành cho con người”.

    Buổi truyền thông càng thêm sôi nổi qua phần giao lưu của các học viên với Cha thuyết trình. Giải đáp cho các bạn những câu hỏi mang tính rất thực tế trong cuộc sống (VD: Khi mang thai, bác sĩ kết luận nếu giữ lại đứa bé thì ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, vậy phải làm thế nào? Khi mang thai, nếu phát hiện ra thai nhi bị dị tật có được phép bỏ không, vì khi sinh ra, có thể đứa trẻ sẽ rất đau khổ…?), Cha đã đưa ra những hướng giải quyết khôn ngoan dựa trên luận điểm của Giáo hội, “chúng ta hoàn toàn không có quyền trên sự sống của đứa trẻ đó, những người làm cha làm mẹ phải yêu mến trẻ khuyết tật hơn những trẻ bình thường, mỗi một con người sinh ra dù như thế nào đều mang trong mình một sứ mạng, biết tôn trọng và nâng niu sự sống, cuộc đời này sẽ thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn…”

    Tiếp đến nhân viên Văn phòng Caritas Hải Phòng cũng giới thiệu qua về các hoạt động BVSS của Caritas Giáo phận Hải Phòng, nằm trong mạng lưới của Caritas Giáo tỉnh miền Bắc và Caritas Việt Nam. Qua đó cũng mời gọi các bạn trẻ tham gia vào công tác bảo vệ sự sống, cụ thể ở những hoạt động: truyền thông, xin và an táng thai nhi, tư vấn chuyển gửi và hỗ trợ các thai phụ, cầu nguyện và chữa lành những thai phụ đã lầm lỡ…

    Hy vọng qua những buổi truyền thông lồng ghép trong các khóa giáo lý hôn nhân như vậy, các bạn trẻ sẽ có được cái nhìn đúng và những kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình theo đúng đường hướng Giáo hội dạy.

    Maria Hương Liên

    Bài viết liên quan