Caritas Huế: Truyền thông bảo vệ sự sống tại Hương Phú

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 10/12/2015
  • Sáng Chúa Nhật 06.12.2015, văn phòng Caritas và nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo phận Huế tổ chức truyền thông Bảo Vệ Sự Sống cho Giáo xứ Hương Phú thuộc Hạt Hải Vân - một giáo xứ miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn trong Giáo phận Huế.

    Đoàn khởi hành từ Huế đi huyện Nam Đông lúc 06g30, do linh mục Phêrô Trần Văn Quí làm trưởng đoàn và các anh chị trong ban truyền thông Bảo Vệ Sự Sống.

    Chương trình truyền thông Bảo Vệ Sự Sống bắt đầu lúc 09g00, với sự tham dự khoảng 86% các gia trưởng và 100% các bà mẹ gia đình, chiếm tỉ lệ tham dự viên khá cao so với các đợt thuyết trình trước đó.

    Đề tài thuyết trình bao gồm:

    - Mầu nhiệm sự sống.

    - Tình yêu tính dục theo luân lý Kitô Giáo.

    - Các phương pháp tránh thai tự nhiên.

    - Đề phòng dị tật bẩm sinh do sởi Rubella và dị tật ống thần kinh.

    Cuối buổi thuyết trình, ban truyền thông Bảo Vệ Sự Sống đặt câu hỏi theo đề tài vừa trình bày. Những tham dự viên trả lời đúng, sẽ nhận được những phần quà cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

    Linh mục Quản xứ Hương Phú, cha Phaolô Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ: “Đây là một đề tài rất cần thiết cho các gia đình Công Giáo. Họ có thể hiểu và áp dụng các phương pháp tránh thai được Giáo Hội chấp nhận, hầu giúp cho các bậc cha mẹ biết tôn trọng và bảo vệ sự sống ngay từ lúc còn là một phôi thai, và sống theo đúng Giáo huấn của Giáo Hội. Hy vọng trong thời gian tới văn phòng Caritas và nhóm Bảo Vệ Sự Sống thuyết trình những đề tài cần thiết cho đời sống Kitô hữu. Thay mặt giáo dân trong giáo xứ, xin cám ơn cha giám đốc Caritas và mọi người.”

    Buổi thuyết trình kết thúc lúc 10g30. Đoàn về đến Huế lúc 13g30 cùng ngày.

    Maria Nguyễn Thị Ái

    Bài viết liên quan