Caritas Phát Diệm hành hương và cầu nguyện cho việc Bảo vệ sự sống

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 07/04/2016
  • Ban Bác ái xã hội (BAXH) – Caritas Phát Diệm tổ chức buổi họp mặt, hành hương, cầu nguyện cho công việc bác ái và Bảo vệ sự sống vào ngày Lễ Truyền Tin 04.04.2016. Đây được coi là ngày truyền thống của nhóm Bảo vệ sự sống (BVSS) giáo phận, đặc biệt trong buổi gặp gỡ hôm nay không chỉ có các nhóm BVSS và thành viên BAXH các giáo xứ trong toàn giáo phận mà còn có sự hiện diện của nhóm BVSS Thái Hà – giáo phận Hà Nội, nhóm BVSS giáo phận Hải Phòng.

    Mở đầu cho buổi gặp gỡ, Cha Gioan Đỗ Văn Khoa – Giám đốc Caritas giáo phận cùng chia sẻ và tổng kết lại những hoạt động của nhóm. Trong năm vừa qua, các nhóm đã tổ chức được một số buổi truyền thông cho các lớp Giáo lý hôn nhân trong các giáo xứ trong giáo phận.

    Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, giúp đỡ các chị em có nơi nương tựa để an tâm giữ lại những đứa con mà họ đang cưu mang. Nhưng thật xót xa và đau lòng khi số thai nhi vô tội mà nhóm đã lo hậu sự trong năm nay lên đến hơn hai ngàn thai nhi.

    Tiếp đó là phần chia sẻ của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng – đặc trách BVSS giáo phận Hà Nội trong công tác BVSS, nạn phá thai và các trường hợp mà Cha đã tư vấn thành công. Cha nhấn mạnh để công việc BVSS mang lại hiệu quả, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chôn cất các thai nhi mà cần BVSS của con người ngay trong lòng mẹ qua các hoạt động truyền thông. Cha cũng giới thiệu sự chia sẻ của một bạn trẻ trong nhóm truyền thông của cha về cách truyền thông và cách tiếp cận thai phụ.

    Kế đến, chị trưởng nhóm Maria Huyền chia sẻ về cách tiếp cận các chị em có ý định phá thai trong bệnh viện, chị cũng kể một vài trường hợp tư vấn thành công. Đoàn Hải Phòng, do Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, chia sẻ về công tác an táng thai nhi, Cha cũng giải thích ý nghĩa biểu tượng mà nhóm đã chọn.

    Hết giờ gặp gỡ chia sẻ, mọi người cùng nhau tập trung ở cuối phương đình nhà thờ Lớn để sám hối, bước qua Cửa Thánh và tham dự thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – giám mục giáo phận chủ tế.

    Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh hơn nữa về Lòng Thương xót của Chúa và đặc biệt là thương người có 14 mối mà mỗi người trong nhóm BVSS Phát Diệm đang làm. Đức Cha cũng khích lệ các tình nguyện viên rằng tuy công việc vất vả và khó khăn nhưng với kết quả thật ý nghĩa là nhiều thai nhi có cơ hội được sinh ra, nhiều thai nhi được tôn trọng giá trị nhân phẩm của một con người, được chôn cất như bao người khác.

    Đức Cha cũng khuyến khích mọi người cố gắng giúp cho con người ý thức và loại trừ tội ác, biết quý trọng và bảo vệ sự sống.

    Buổi hành hương và gặp gỡ kết thúc, mỗi thành viên và tình nguyện viên chia sẻ bữa ăn trưa thân tình trong niềm vui tràn đầy hồng ân Thiên Chúa – Đấng giàu Lòng Thương Xót. Hôm nay mỗi thành viên được tiếp thêm lòng hăng say, sự nhiệt huyết tông đồ và hy sinh nhiều hơn nữa cho công việc BVSS.

    Xem thêm hình ảnh

    Elisabeth Minh Hiên

    Bài viết liên quan