Caritas TGP.TP với truyền thông giáo dục dự phòng HIV/AIDS

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 12/08/2014
  • CÙNG YÊU THƯƠNG ĐỂ KHƠI NIỀM HY VỌNG

    Caritas TGP.TP với truyền thông giáo dục dự phòng HIV/AIDS

    Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có đầy đủ điều kiện tốt nhất để tiếp cận thông tin và kiến thức về HIV/AIDS của cả nước. Thế nhưng vẫn có tới 75% các em hoặc người lớn không biết những điều căn bản nhất về nguy cơ lây lan của căn bệnh thế kỷ. Có nhiều bạn trẻ chưa biết hoặc không biết định hướng đúng cho đời mình nên đã đánh mất nền đạo đức cũng như thiếu bản lĩnh trước thách đố của cuộc sống.

    Việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục về HIV/AIDS, giáo dục giới tính, kỹ năng sống là việc cần làm và cần lan tỏa mà Caritas Tổng Giáo Phận TP.HCM (TGP), Ban Truyền thông HIV/AIDS luôn quan tâm và chú trọng.

    Hình ảnh

     Được thiết lập từ tháng 11 năm 2013 đến nay, Ban chuyên trách HIV/AIDS đã thường xuyên tổ chức thực hiện các chuyên đề truyền thông giáo dục dự phòng về căn bệnh HIV/AIDS đến các giáo xứ trong giáo phận, và cũng đã nhận được rất nhiều hiệu ứng tích cực khi thực hiện chương trình này. Càng đi sâu vào công tác truyền thông giáo dục dự phòng, đặc biệt với đối tượng là các bạn trẻ, Ban chuyên trách HIV/AIDS càng nhận ra rằng: “Muốn chiến thắng HIV/AIDS thật sự, chiến thắng HIV/AIDS một cách có trách nhiệm, cần cỗ vũ sự phòng bệnh, qua việc tôn trọng giá trị thánh thiêng của sự sống, đào tạo con người hiểu đúng về tình dục, đức khiết tịnh và lòng chung thủy trong hôn nhân”. (Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II).

    Điểm lại các hoạt động chương trình truyền thông HIV/AIDS của Ban Chuyên trách HIV/ADS Caritas TGP trong thời gian qua, khởi đầu từ Giáo xứ Hiển Linh đến Giáo xứ Bình Chánh, những giáo xứ ở gần Thành phố cũng như giáo xứ  “vùng sâu, vùng xa” chúng tôi nhận ra: sự quan tâm, lo lắng cho công việc gây ý thức cộng đồng từ quý Cha xứ các giáo xứ, các hội, đoàn, thành viên Caritas, Ban Giáo lý viên, Ban Giới trẻ các giáo xứ…Nơi đâu chương trình truyền thông HIV/AIDS của Caritas TGP đi đến, đều nhận được rất nhiều nghĩa cử yêu thương, lo lắng vì trách nhiệm chung. Tất cả như một cánh tay nối dài tạo nên một sức mạnh cộng đồng cùng chung sức, chung lòng với Caritas giáo phận quyết tâm ngăn chặn căn bệnh thế kỷ này.

    Còn nhớ, trong Hội nghị AIDS thế giới tại Toronto, được tổ chức từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2006, Bill Gates, Chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã phát biểu: Nếu chúng ta dồn tất cả tiền bạc vào chương trình HIV/AIDS mà không có thông tin giáo dục truyền thông thì cũng giống như chúng ta đem muối đổ xuống lòng biển”. Một lời nhắn nhủ rất nhẹ nhàng cho mọi người. mọi quốc gia đã làm cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về phương thức hoạt động giáo dục dự phòng.

    Từng bước, từng bước, Văn phòng Caritas TGP cũng như Ban chuyên trách HIV nỗ lực truyền thông nhằm gây ý thức phòng, tránh và giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS trong xã hội.

    Sáu chuyên đề đi qua tại tại 6 giáo xứ trên toàn Giáo phận thành phố, với gần 800 người lượt người tham dự, đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Một con số thật khiêm tốn so với hàng trăm ngàn người bị nhiễm bệnh, và càng khiêm tốn hơn so với hàng triệu dân thành phố. Nhưng cũng là con số đáng khích lệ vì các giáo xứ, các bạn trẻ đã nhận ra những điều họ tưởng là biết nhiều nhưng thật ra vẫn còn phân vân, mù mờ về căn bệnh. Việc thiếu hiểu biết về HIV/AIDS là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người nhiểm HIV/AIDS tại giáo phận nhà.

    Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận rằng: căn bệnh quái ác này vẫn tiếp tục gia tăng đặc biệt trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới (tăng 3,3%) và HIV/AIDS vẫn đe dọa cuộc sống của hàng trăm ngàn người đặc biệt là giới trẻ. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Phải chăng các chương trình truyền thông giáo dục giới tính về HIV/AIDS nhắm vào giới trẻ vẫn còn bỏ ngõ. Phải chăng chúng ta đang quan tâm tới vấn đề khắc phục những hậu quả mà bỏ qua cách giải quyết nguyên nhân của đại dịch này?

    Ước mong các thành viên Caritas giáo xứ trên khắp giáo phận chúng ta, và Caritas Giáo phận trên toàn quốc sẽ có nhiều sáng kiến đóng góp trong công tác truyền thông giáo dục cho cộng đồng, đặc biệt cho các bạn giới trẻ hầu giúp người trẻ đứng vững trước thách đố trong cuộc sống, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức phòng tránh HIV/AIDS.

     Xin được mượn tâm tình của Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng (DCCT) như lời động viên, thúc đẩy chúng ta cùng phục vụ trong lãnh vực mênh mông này: “Nếu ngày nào ta đánh thức được những lãnh vực tiềm năng hiện có, để toàn Dân Chúa biến thành một cộng đồng xây dựng và hy vọng, thì nhất định sẽ có một sự đổi mới rõ nét trong xã hội.”

    Với ơn thánh Chúa, ta lại tiếp tục hy vọng, tin tưởng và phó thác về hành trình sứ vụ yêu thương.

    Bài viết liên quan