Caritas Thái Bình: tổ chức khóa tập huấn Bảo vệ sự sống

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 10/04/2013
  • Ngày 6-7/04/2013 Caritas Giáo phận Thái Bình tổ chức tập huấn về kỹ năng cơ bản cho các tình nguyện viên giáo phận về bảo vệ sự sống (BVSS). Đây là lần đầu tiên Caritas Thái Bình tổ chức khóa tập huấn BVSS tại giáo xứ Sa Cát.

    Khóa tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong việc BVSS. Về tham dự khóa tập huấn: có Cha Giuse Phạm Văn Thiện Giám đốc Caritas Giáo phận, Cha Phêrô Trần Duy Điển đặc trách BVSS, Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước (dòng Chúa Cứu Thế) - giảng viên chính khóa tập huấn, Quý Xơ Đa Minh, Phaolô và khoảng hơn 80 anh chị em thiện nguyện thuộc các nhóm BVSS đến từ các giáo xứ Lương Điền, Nghĩa Chính, Trà Vy, Bồng Tiên và Sa Cát.              

             Phát biểu trong buổi khai mạc khóa tập huấn, cha Giuse Thiện, Giám đốc Caritas Giáo phận đã nói lên những thao thức của Hội Thánh cũng như tầm quan trọng của khóa tập huấn BVSS trong hoàn cảnh hiện nay. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã chia sẽ, truyền đạt cho các tham dự viên về “kỹ năng tư vấn và thực hành tư vấn” trong hoạt động BVSS và sự thay đổi về nhận thức trong “tình yêu và tính dục”, để các tham dự viên có thể truyền đạt tới cộng đồng về  “giá trị của tình yêu và tính dục theo luân lý Kitô giáo”.

    Cha Giuse Phạm Văn Thiện chia sẻ trong khóa học

    Hy vọng khóa tập huấn đem lại cho các tham dự viên những hành trang cần thiết để thi hành sứ mạng phục vụ và bảo vệ sự sống. Caritas giáo phận Thái Bình, ngoài những công việc hoạt động bác ái xã hội trong nhiều lãnh vực, luôn ý thức cần đào tạo và luyện những kỹ năng cần thiết cho các nhân sự trong sứ mệnh của mình.                                     

    VP. Caritas GP. Thái Bình

    Bài viết liên quan