Cuộc khủng hoảng Ebola kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 03/11/2014
  • Ebola

    Thành viên Caritas CRS cung cấp ngân sách để hỗ trợ cải tạo lại nghĩa trang ở Freetown, Sierra Leone. Khi đại dịch ebola tiếp tục leo thang lên mức báo động, việc chôn cất an toàn và trang nghiêm ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Michael Stulman/CRS

    Caritas nói rằng hành động khẩn cấp rất cần thiết trong cuộc khủng hoảng nhân đạo gây ra bởi dịch Ebola ở Tây Phi. Caritas và các chuyên gia sức khỏe của Giáo Hội Công giáo sẽ gặp nhau vào ngày 4 tháng 11 tại Rôma để thảo thuận về việc mở rộng quy mô hoạt động.Caritas sẵn sàng gia tăng các hoạt động trong vùng với việc phân phát các bộ thiết bị vệ sinh cho các gia đình, tập huấn cho tu sĩ và các cộng đồng khác, phát sóng các thông điệp về Ebola trên radio và cung cấp lương thực cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Đức ông Robert J. Vitillo, người cố vấn sức khỏe cho Caritas quốc tế vừa trở lại Liberia cho biết: “Về điểm này, đó không chỉ là phòng chống Ebola. Chúng ta được mời gọi chăm sóc cho hàng ngàn người nghèo khỏe mạnh không được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh khác và những người có cuộc sống bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng này.”Đức Ông cho biết thêm: “Đây là  một việc khẩn cấp. Chúng ta cần gia tăng hoạt động của Caritas và cộng tác với các tổ chức khác thuộc Giáo hội Công giáo càng nhanh càng tốt. Những người anh chị em của chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa.”“Các tổ chức Caritas quốc gia và địa phương bắt đầu bằng việc giáo dục phòng chống dựa vào cộng đồng và các dịch vụ khác. Hiện nay chúng ta phải nỗ lực hơn nữa nhằm giải quyết các nhu cầu kinh tế và xã hội phức tạp của các gia đình đang ngày càng bị bần cùng hóa hơn bao giờ hết, tất cả do dịch Ebola.”Hội nghị tại Rôma sẽ có các bài tham luận thông qua sự tham gia từ xa của Guinea, Sierra Leone và Liberia. Bác sĩ Timothy Flanigan, MD, giảng viên khoa Lâm sàng và bệnh truyền nhiễm, đại học Y dược Brown, Hoa Kỳ sẽ tham gia hội nghị sau hơn hai tháng tập huấn cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Liberia. Các đại diện từ các cơ sở tôn giáo tại Tây Phi cũng sẽ tham dự. Hội nghị sẽ thông qua các chủ đề như nhu cầu của các nhân viên trong các trạm y tế Công giáo tại nông thôn; viện trợ lương thực cho các gia đình bị cách ly; Các chọn lựa giáo dục khi trường học bị đóng cửa; chăm sóc và bảo vệ các trẻ em mồ côi do Ebola. “Chúng ta phải đáp trả khi toàn cầu phản ứng trước sự hoảng loạn và kỳ thị trực tiếp đến những người Tây Phi, những người di dân và thậm chí với các cộng tác viên chăm sóc sức khỏe từ vùng dịch trở về.” Giới truyền thông được mời tham dự một cuộc họp báo với Đức ông Vitillo, bác sĩ Flanigan và những người khác vào lúc 14:00 ngày 4 tháng 11 tại sảnh của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, 16 Palazzo San Calisto. Để tham dự, vui lòng liên hệ phòng Báo chí Tòa Thánh hay gởi thông tin tới Laura Sheahen sheahen@caritas.va

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan