Giám mục Neuquén: Chưa bao giờ nhìn thấy rất nhiều người trên đường phố như thế

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 02/08/2016
  • Neuquén (Agenzia Fides) - Trong những tháng gần đây số lượng người vô gia cư tăng đáng kể. Đức Cha Virginio Bressanelli, SCI, giáo phận Neuquén nói: "Chưa bao giờ trong 6 năm tôi ở đây, tôi nhìn thấy nhiều người sống trên đường phố như vậy”, khi bày tỏ mối quan tâm về tình hình xã hội trong toàn tỉnh.

     Ngài nói: "Buổi sáng sớm khi tôi mở cửa nhà thờ thì có nhiều người đi vào để ngủ. Có ngày tôi đếm có 9 người ngủ bên lò sưởi và cha Carlos nói với tôi rằng có ngày có tới 11 người. Chúng tôi cho họ ngủ trong nhà thờ và nói với họ rằng họ không phải lo lắng hay bị làm phiền trong khi ngủ".

     Đức Giám mục Bressanelli nói về tình trạng đáng buồn này trong một cuộc họp với báo chí tại văn phòng của giáo phận để trình bày các hoạt động nhân sự kiện tưởng nhớ 40 năm vụ ám sát Giám mục Enrique Angelelli. Đức Giám mục kết thúc bài nói chuyện với lời động viên xã hội nói chung, nhưng trên hết là các cơ quan chức năng để tìm một giải pháp cho tình trạng đáng buồn này.Do vị trí địa lý và biến đổi khí hậu, tỉnh Neuquén là một trong những khu vực của Argentina bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thiên tai (xem Fides 2014/09/04), đặc biệt kể từ năm 2014.

    Theo thông tin gởi đến Fides, tình trạng thiếu các dịch vụ xã hội, không đủ phương tiện truyền thông và nghèo đói lan rộng góp phần vào sự di cư của một bộ phận dân cư và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo trong tỉnh. (CE) (Agenzia Fides, 29/07/2016)

    Bài viết liên quan