Giáo xứ Đền Thánh Liễu Đề: Lễ Hiệp Nhất Ban Từ Thiện và Nhóm Bảo Vệ Sự Sống

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 27/09/2013
  • Ngày 26/09/2013, tại Giáo xứ Đền Thánh Liễu Đề, Ban bác ái tổ chức lễ Bổn mạng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân - ân nhân, cho những người bệnh tật - già yếu, cầu nguyện cho các thành viên đang hoạt động trong các lĩnh vực thuộc về bác ái, đặc biệt hiệp nhất giữa Ban Bác ái và Nhóm Bảo Vệ Sự Sống thành nhóm Caritas (hay Bác ái) Giáo xứ.

    Ban bác ái được thành lập từ ngày 4 tháng 1 năm 2003, hiện có hơn 30 thành viên. Các hoạt động thường xuyên là trợ giúp, thăm viếng, chia sẻ, động viên tinh thần cho những người bệnh tật, đau ốm, những người có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ.

    Nhóm Bảo Vệ Sự Sống được thành lập từ năm 2010, hiện có 20 thành viên. Công việc phục vụ của nhóm là thu gom các thai nhi đưa về chôn cất; tìm kiếm và thuyết phục các thai phụ giữ lại các thai nhi; truyền thông về việc sinh sản và tính dục.

    Từ trước tới nay, Ban bác ái và nhóm Bảo vệ sự sống đang phục vụ riêng lẻ, rất tích cực, nhịp nhàng trong các hoạt động của mình. Tất cả đều thuộc các mảng của bác ái. Cha xứ Đaminh Mai Ngọc Đảm đã quyết định hiệp nhất Ban Bác ái và nhóm BVSS thành Ban Caritas Giáo xứ với sự tán đồng của tất cả các thành viên.

    Thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Têrêxa Calcutta có sự hiện diện của Cha Giuse Trần Hưng Đạo - Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu, Cha Giuse Nguyễn Văn Tứ - Đặc trách Caritas Giáo Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất, Quý Cha Quê hương, Cha xứ, Các Soeur Văn Phòng Caritas Giáo Phận, Ban Caritas Giáo Hạt, anh Trưởng nhóm BVSS Giáo phận cùng rất đông các thành phần dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Ban Caritas Giáo xứ Đền Thánh Liễu Đề ngày một thăng tiến và tiếp tục phục vụ lớn mạnh hơn nữa. Đặc biệt hơn, trong Thánh lễ có 48 bệnh nhân, người già yếu được lãnh Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân để gia tăng ơn nâng đỡ phần hồn và phần xác. Sau Thánh Lễ, Ban Bác ái gửi tặng mỗi cụ 100.000VND.

    Theo gương Thánh Têrêxa Calcutta, chúng ta hãy tích cực chia sẻ bác ái với anh chị em mình bằng nụ cười, bằng việc thăm viếng động viên tinh thần, bằng việc chăm sóc, bằng sự cảm thông, bằng của cải vật chất và bằng bất cứ hành động bác ái nào chúng ta có thể. Được như thế là chúng ta đang sống một trong ba bản chất của người Kitô hữu: Loan báo Tin mừng, cử hành phụng vụ và thực thi bác ái.

    Văn phòng Caritas Bùi Chu

    Cha Quê hương xức dầu cho bệnh nhân

     Cha xứ Đaminh Mai Đảm cho bệnh nhân rước lễ

    Ông Giuse Nguyễn Ngọc Đảm (Trưởng Ban Bác ái Giáo xứ Liễu Đề) đang phát biểu và cám ơn Quý thành phần Tham dự Thánh Lễ.

    Bài viết liên quan