Ngày Quốc tế Phụ nữ 2013

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 08/03/2013
  • Caritas đánh dấu ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013 bằng cách tổ chức lễ mừng hoạt động của những người nữ trên đồng ruộng khắp thế giới. 

    Hơn bao giờ hết, phụ nữ đang đi đầu trong việc duy trì các trang trại gia đình, nhưng họ lại không có được những nguồn lực như nam giới. Điều này dẫn đến đói nghèo và đẩy phụ nữ rơi vào vòng xoáy của nó. Khi nói đến các trang trại, Caritas muốn có một sự rõ ràng giữa nam giới và phụ nữ.

    Bốn trong số mỗi 10 nông dân ở các nước nghèo là phụ nữ. Họ cung cấp thức ăn cho gia đình và hỗ trợ các nền kinh tế địa phương. Nhưng khi phân phát đất đai, gia súc, hạt giống, phân bón, thiết bị, tín dụng, phụ nữ lại bị phân biệt đối xử. Sản lượng thấp và mọi người phải gánh chịu là điều tất yếu.

    Đất đai là một tài sản quan trọng, nhưng vẫn có sự chênh lệch lớn trong quyền sở hữu hợp pháp hoặc cho thuê đất giữa nam và nữ. Trong các vùng của châu Phi và châu Á, phụ nữ nắm quyền sử dụng đất ít hơn 5%. Ví dụ tại Malawi, luật pháp, tập tục và các vai trò xã hội không cho phụ nữ cơ hội như nam giới.

    Tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc ước tính rằng vì phụ nữ nông dân bị từ chối các nguồn lực cần thiết, khoảng 100-150 triệu người bị đói một cách vô nghĩa.

    Theo một nghiên cứu năm 2000 tại các nước đang phát triển do Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế thực hiện cho thấy rằng 55% của việc giảm đói nghèo từ 1970 đến 1995 đạt được là do cải thiện tình trạng của phụ nữ trong xã hội.

    Caritas cho rằng vấn đề không phải là năng suất mà là công lý. Cho phụ nữ những quyền lợi và các nguồn lực như nam giới trên ruộng vườn không chỉ là sự công bằng, nhưng còn tạo cho họ khả năng giữ vai trò lớn hơn trong việc đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến cộng đồng và gia đình của họ.

    Tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện các quyền lợi về đất đai nông nghiệp là một trong những bước quan trọng nhất có thể được thực hiện. Đó là hướng đi mà Caritas thúc đẩy và hỗ trợ.

    Hợp tác xã dành cho phụ nữ như HTX Tarrazù RL ở Costa Rica do Caritas hỗ trợ là một trong những câu chuyện thành công. Tại đó những người trồng cà phê quy mô nhỏ qu tụ với nhau để làm việc chung. 500 người trong số đó phụ nữ. HTX bảo vệ kinh tế cho họ và cũng giúp phát triển cách sản xuất bền vững thân thiện với môi trường.

    Renuka Chiran là một thí dụ về người phụ nữ phụ nữ đang chịu trách nhiệm về cuộc sống và lãnh đạo cộng đồng của mình. Cô thuộc về bộ lạc Garos, một bộ lạc bản địa sống ở các khu đồi có rừng xanh tốt của Mymensingh ở Bangladesh. Với sự hỗ trợ của Caritas Bangladesh, cô chỉ cho các nông dân khác biết cách làm thế nào để sản xuất các loại hạt giống có sản lượng cao hơn, thích nghi tốt hơn với môi trường địa phương và phù hợp cho canh tác hữu cơ.

    Cô cũng đào tạo họ biết sử dụng phân bón hữu cơ tạo ra các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, như chất thải từ cá, bơ sữa, nước cốt dừa, đu đủ và chuối.

    Renuka quản lý một trong những ‘ngân hàng hạt giống cộng đồng’, giống cao sản được giữ trong các lọ bùn, lúa rơm và lá chuối. Dân làng vay các hạt giống và sau khi thu hoạch thành công, họ trả lại cho ngân hàng gấp đôi số hạt giống mà họ đã sử dụng, như thế các nông dân khác có thể đến vay.

    HTX Tarrazù RL ở Costa Rica và Renuka Chiran tại Bangladesh chỉ là hai ví dụ cho thấy những phụ nữ có thể làm việc khi chúng ta loại bỏ những trở ngại ngăn cản họ thi thố khả năng của mình.

    Phụ nữ mang nặng trách nhiệm lo cho gia đình và cộng đồng. Vào ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Caritas kêu gọi thế giới xoá bỏ phân biệt đối xử và định kiến đẩy phụ nữ vào cảnh đói nghèo và cho họ cơ hội trở thành đối tác đầy đủ cho sự phát triển toàn cầu.

    Bài viết liên quan