Philippin: Những người sống sót trong cơn bão Haiyan đối phó với Hagupit

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 11/12/2014
  • Philippin

    Đơn vị khôi phục của Tổng giáo phận Palo (RRU) đi thăm những gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Hagiput. Ảnh: NASSA

    Vào năm 2013 Tổng giáo phận Palo ở Leyte đã bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan (được người dân gọi là Yolanda). Hiện nay đơn vị khẩn cấp đã cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Hagupit (được người dân gọi là Ruby) tại thành phố Catbalogan, Samar. Họ đi bộ ít nhất bốn giờ  qua mảnh đất Monday để tiếp cận với giáo xứ San Bartholomew tại thành phố Catbalogan để cung cấp vật dụng cứu trợ cho 1,150 gia đình trong thị trấn.Cha Alcris Badana , người đứng đầu đoàn cứu trợ cho biết: “Tinh thần Alay (trao tặng) Kapwa (hàng xóm) thật sự sống dậy không chỉ tại đây nhưng còn ở cả 85 giáo phận trên khắp đất nước đang giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Hagupit.”Cha cho biết thêm: Khi Leyte bị ảnh hưởng lớn bởi cơn bão gần đây, chúng tôi đã thành lập một điểm để giúp đỡ những giáo phận gần kề có nhu cầu cần sự trợ giúp nhất ngay tức thời. Đây cũng là cách để chúng tôi đền đáp lòng tốt mà chúng tôi đã nhận được từ những người đã cộng tác vào việc hỗ trợ hồi phục sau Yolanda.”Ngoài việc phân phối hàng cứu trợ, họ cũng đánh giá nhanh nhu cầu ban đầu về phạm vi thiệt hại và  tàn phá của cơn bão Hagiput trong khu vực.Từ tháng 4 năm nay, nhóm đã thực hiện những hỗ trợ khôi phục khác nhau tại Leyte dưới chương trình #REACHPhilippin của NASSA/Caritas Philippin, là cánh tay hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Philippin. Trong số các biện pháp can thiệp, có cung cấp chỗ ở, an ninh lương thực và sinh kế, rửa sạch (nước, vệ sinh và vệ sinh môi trường), các khóa tập huấn giảm thiểu rủi ro thiên tai, phục hồi hệ sinh thái và tổ chức cộng đồng.Họ cũng là một phần trong nhóm hiện đang chuẩn bị cho chuyến thăm viếng được nhiều mong đợi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Palo, Leyte vào tháng 1 này.

    Philippin
    Nhóm hướng đến giáo xứ San Bartholomew tại thành phố Catbalogan với hàng cứu trợ cho 1,150 gia đình.

    Trong khi đó, Trung Tâm Hoạt Động Xã Hội của giáo phận Calbayog do cha Cezar Aculan đứng đầu đã thể hiện lòng biết ơn của tổng giáo phận Palo về sự cứu trợ. Cha Aculan phát biểu: “Điều này chứng minh rằng Giáo hội Công Giáo thực sự cam kết giúp đỡ người nghèo và người dễ bị tổn thương. Thật vậy, cùng với nhau chúng tôi làm được nhiều hơn.”

    Cho đến nay Giáo hội Công Giáo thông qua ủy ban hoạt động xã hội NASSA/Caritas Philippin đã huy động khoảng 3 triệu tiền Philippin từ các quỹ khẩn cấp của nhà thờ địa phương Alay Kapwa và các nguồn ngân sách địa phương khác cho việc chi trả các hàng cứu trợ cho vùng có bão. Alay Kapwa là chương trình gây quỹ và loan báo Tin Mừng mùa Chay của Giáo Hội để nâng cao ý thức và nguồn quỹ cho thiên tai và các mối quan tâm xã hội chính. Gần đây Giáo hội Philippin cũng đưa ra lời kêu gọi sự đoàn kết 85 giáo phận trên khắp đất nước để gây quỹ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ruby.

    Lược dịch: Kim Oanh

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan