Serbia phục hồi sau những đợt lũ lịch sử

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 01/07/2014
  • Serbia phục hồi sau những đợt lũ lịch sử - Ảnh: Caritas Ý

     Lũ lụt khủng khiếp tại khu vực Balkan là những trận lũ tồi tệ nhất trong khu vực từ hơn một thế kỷ qua. 

     Gần một tháng sau thảm họa, những nỗ lực đã được thực hiện để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Bầu không khí khẩn cấp đang phai dần và những mối quan tâm liên quan đến phục hồi chức năng đang trở thành tâm điểm. 

     Có hai loại thảm họa đã xảy ra: lụt lội ở vùng đồng bằng và sạt lở đất ở vùng đồi núi. Sabac, Obrenovac và Ub là những cộng đồng người Serbia đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lụt lội, trong khi Valjevo và Krupanj bị ảnh hưởng chủ yếu bởi lũ cuốn và sạt lở đất. 

    Những vấn nạn chính trong vùng bị lụt là vệ sinh và khử trùng, loại bỏ động vật chết, kích hoạt hệ thống nước sạch, cơ sở hạ tầng và đất nông nghiệp. 

    Nhờ Caritas Serbia hỗ trợ, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đã được cung cấp cho các gia đình, đặc biệt với những gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, gia đình không có phương tiện sinh sống, có nhiều con cái và nhu cầu đặc biệt như thành viên bị khuyết tật, già yếu hoặc các bà mẹ đơn thân. 

    Hơn 7.000 hộ gia đình ở 12 thành phố trên khắp Serbia đã được sự hỗ trợ của các chương trình cứu trợ của Caritas. 

    Trong tất cả các thành phố được hỗ trợ bởi các chương trình cứu trợ khẩn cấp của Caritas, các biện pháp khử trùng đã được thực hiện. 

    Hệ thống cấp nước nhà nước được đảm bảo gần như cho tất cả mọi nơi, với một số trường hợp ngoại lệ, và cơ sở hạ tầng của các trục lộ chính bắt đầu được phục hồi đảm bảo cho các địa điểm bị chia cắt trong cuộc khủng hoảng. 

    Các chương trình cứu trợ của Caritas đang dần chuyển từ giai đoạn khẩn cấp sang giai đoạn phục hồi. 

    Hiện nay, các đội Caritas đang hoàn tất các đánh giá trong khu vực để đáp ứng nhu cầu của các gia đình khốn khổ về nhà ở, tài sản, nông nghiệp và chăn nuôi cũng như hỗ trợ tâm lý xã hội. 

    Từ tháng tới, chương trình phục hồi của Caritas sẽ bắt đầu trong 12 thành phố của cả nước tích hợp phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và dựa vào dữ liệu cơ sở Caritas của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong từng đô thị.

    Chuyển ngữ: Anna Thanh Huyền FMA

    Bài viết liên quan