Tích hợp nội dung Bảo vệ Sự sống trong huấn luyện Giảng viên Giáo lý tại giáo hạt Hải Vân, Tổng Giáo phận Huế

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 05/08/2013
  • Tích hợp nội dung Bảo vệ Sự sống trong huấn luyện Giảng viên Giáo lý tại giáo hạt Hải Vân, Tổng Giáo phận HuếHội trại Huấn luyện được tổ chức tại Giáo xứ Hà Úc, từ 8 giờ sáng ngày 30 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 31/8/2013, có 30 huynh trưởng thuộc các Xứ đoàn trong Giáo hạt tham dự. 

     “Tham dự Hội trại này, có huynh trưởng chính thức của Giáo phận là Giảng viên Giáo lý (GVGL), huynh trưởng chưa phải là GVGL. Huynh trưởng chỉ là huynh trưởng của một hội đoàn tông đồ, không phải đương nhiên là GVGL”, Linh mục Phaolô Nguyễn Ngọc Vịnh, Quản xứ Chánh Xuân, phụ trách Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) giáo hạt Hải Vân khẳng định.

    Và ngài cho biết thêm, “… Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy giáo lý ở các giáo xứ, theo đề nghị của Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận, chúng tôi có kế hoạch huấn luyện các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể trở nên những Huynh trưởng giỏi và là những GVGL tương lai cho giáo hạt, cho giáo phận.”

    Các Trại sinh được hướng dẫn, thảo luận về các đề tài: Ơn gọi và Sứ mạng Giảng viên Giáo lý, Linh đạo Giảng viên Giáo lý, Một chương trình đào tạo Giảng viên Giáo lý, Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo - Kho tàng đức Tin, Kỹ năng Sư phạm Giáo lý, Giờ Giáo lý – Giờ cầu nguyện, Phương pháp Sư phạm Giáo lý - Gặp gỡ và đối thoại, Một lối dạy Giáo lý – Kể chuyện.  

    Kết hợp với Ban Tổ chức, Nhóm Bảo vệ Sự Sống Huế, do Linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Giám đốc Caritas Huế hướng dẫn, đến chia sẻ với các huynh trưởng những vấn đề liên quan đến Sức khỏe Sinh sản và Bảo vệ Sự Sống (BVSS).

    Anh Gioakim Nguyễn Văn Thịnh, thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, thành viên Nhóm BVSS Huế chia sẻ 2 đề tài: Mầu nhiệm sự sống và Luân lý tính dục theo Kitô giáo. 

    Cô Maria Nguyễn Thị Ái, thuộc giáo xứ Phủ Cam, Trưởng nhóm BVSS Huế giới thiệu với các huynh trưởng về những phương pháp tránh thai tự nhiên được Giáo Hội chấp nhận, Hậu quả của việc nạo phá thai.

        Anh Gioakim Nguyễn Văn Thịnh, Cô Maria Nguyễn Thị Ái,

    chia sẻ nội dung các đề tài với các huynh trưởng

    “GVGL hiện nay rất cần có khả năng linh hoạt của một huynh trưởng trong việc chuyển tải nội dung Giáo lý cho học viên, nhưng một huynh trưởng nếu chỉ với khả năng linh hoạt hội đoàn thì không thể là một GVGL đúng nghĩa được. Huyng trưởng, GVGL trong xã hội hiện nay cũng cần có những hiểu biết về Sức khỏe Sinh sản để biết, để hướng dẫn, giúp đỡ các học viên giáo lý có nhân thức, hành động đúng với giáo huấn của Giáo Hội. Sự cọng tác của Nhóm BVSS Huế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo huynh trưởng, GVGL; là nguồn khích lệ cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các thế hệ tương lai của giáo hội, của xã hội.” Linh mục Phaolô Nguyễn Ngọc Vịnh nói với nhóm BVSS Huế khi kết thúc Hội trại.

    Linh mục Giám đốc Caritas Huế, Linh mục Quản xứ và Linh mục Phó xứ Hà Úc, 

    Linh mục Quản xứ Chánh Xuân và các anh chị trong Nhóm BVSS Huế

    Tôma Hoàng Kim Khánh 

    Bài viết liên quan