Caritas Long Xuyên: Truyền thông phòng tránh buôn người

  • Thứ hai, 09:39 Ngày 16/05/2022
  • Theo báo cáo của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt nam về nạn buôn người. Nạn buôn bán người đang là hồi chuông báo động và ngày càng gia tăng. Liên Hợp Quốc ước tính mỗi năm có 700.000 đến 4 triệu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới với mục đích ép buộc bán dâm, lao động và các hình thức bóc lột khác. Ý thức được thực trạng đó và hơn nữa địa phận Long Xuyên sát với biên giới Campuchia cũng là báo động đỏ. Vì thế, nhân ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, giáo phận Long Xuyên có cuộc gặp gỡ các em Lễ sinh, học sinh cấp II, cấp III và các em tìm hiểu ơn gọi cũng như cha hoặc mẹ các em của ba giáo hạt: Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Đốc nhằm truyền thông và tìm kiếm ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo. Trong đó có hạt Châu Đốc là sát biên giới với Campuchia. Tổng số các em tham dự trên 400 và khoảng 250 phụ huynh, 65 các em dự tu và tìm hiểu ơn gọi. Đây là một chương trình tập trung có qui mô lớn của giáo phận bao gồm nhiều ban tổ chức và giúp việc.

    Nhân cơ hội ngàn vàng này, Caritas Long Xuyên lồng ghép vào chương trình chuyên đề truyền thông “buôn bán người” với các mục thuyết trình về nguy cơ, nhận diện, đề phòng, thoát thân. Bên cạnh đó cũng phát tờ rơi về buôn bán người, đố vui có thưởng, đóng kịch và sinh hoạt trò chơi liên quan để cảnh giác. Qua quan sát thấy phụ huynh và các em rất sát sao theo dõi, tham gia nhiệt tình, đồng thời các em tìm hiểu ơn gọi cũng như các em dự tu sẵn sàng làm cầu nối truyền thông khi về các giáo xứ. Buổi truyền thông đã mang về nhiều kết quả đáng khích lệ.

    Thiên Sinh

    Bài viết liên quan