COLOMBIA - chiến dịch phòng chống lao động và bóc lột trẻ em trong các vùng thuộc Bolivar

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 21/09/2016
  • Magangue (Agenzia Fides) - Việc khai thác trẻ em, là một hiện tượng luôn luôn tồn tại ở các quốc gia bờ biển Caribbean. Để giải quyết tình trạng khẩn cấp này, cảnh sát Colombia đã thúc đẩy một số chiến dịch nâng cao nhận thức trong dân ở các vùng thuộc Bolivar. "Chiến dịch giáo dục, gửi cho các chủ doanh nghiệp, đã được phát động tại thị trường Magangue, khu đô thị của các vùng, là nơi dễ bị tổn thương nhất, nơi người ta có thể gặp gỡ và xác minh các tình huống như vậy," nói trong một tuyên bố được ban hành bởi các khu vực chiến lược truyền thông của cảnh sát Bolívar.

    Thông qua việc cung cấp các tài liệu thông tin và các cuộc họp nhận thức cho các chủ doanh nghiệp trong các thị trấn khác nhau thuộc các vùng, Cảnh sát Bolívar dự định sẽ phối hợp các chiến lược phù hợp với thành phần trẻ thơ và trẻ vị thành niên, để bảo vệ toàn vẹn các trẻ em trai và gái trong các môi trường thương mại.

    Nhóm phòng ngừa và giáo dục công dân sẽ mở rộng các chiến dịch này đến các thị trấn khác trong vùng. (Agenzia Fides 19/09/2016)

    Phòng Truyền thông Caritas VN

    Bài viết liên quan