Tin Thế Giới
Giáo Hội Công Giáo Kêu Gọi Khung Tài Chính Mới Nhằm Ngăn Chặn Thảm Họa Khí Hậu Tại Hội Nghị Cop29
Vào thời điểm giữa các cuộc đàm phán tại hội nghị COP29 diễn ra tại Baku, Giáo hội Công giáo đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo thế giới rằng cần phải hành động ngay bây giờ và ngăn chặn thảm họa khí hậu.
Ngày thứ Tư, Đức Hồng y Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, kêu gọi một “kiến trúc tài chính quốc tế mới” ngõ hầu thanh toán “món nợ sinh thái” mà khu vực Bắc bán cầu nợ Nam bán cầu do bởi “sự bất cân xứng trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên”. Thay mặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Parolin phát biểu cho thấy khung tài chính mới này phải “lấy con người làm trung tâm, sự táo bạo, cách sáng tạo và dựa trên sự công bằng, công lý và liên đới”. Đức Hồng y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mô hình này nhằm giúp các quốc gia nghèo hơn, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa khí hậu, phát triển nền kinh tế carbon thấp và đảm bảo một tương lai bền vững.
.jpg)
Tại Hội nghị COP29 diễn ra tại Baku, Caritas Quốc tế cùng tham gia phái đoàn Tòa thánh tích cực tham gia các cuộc thảo luận về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và công bình cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, mang đến hội nghị tiếng nói lấy cảm hứng từ đức tin.
Khi hội nghị sắp kết thúc, một sự kiện đặc biệt do Caritas tổ chức cho các đại biểu COP vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, đã nhấn mạnh về nhu cầu mà Hội nghị COP29 cần đạt là thoả thuận gói tài chính vững mạnh cho khu vực Nam Bán cầu. Bài phát biểu của Đức Hồng y Parolin được tái khẳng định, cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận này, cơ hội ngăn chặn thảm hoạ khí hậu không thể đảo ngược sẽ bị mất. Thông điệp nhân văn của giáo hội dự kiến sẽ thúc đẩy các bộ trưởng môi trường đến Baku vào thứ Hai, ngày 18 tháng 11, cần hành động ngay lập tức và thúc đẩy một thỏa thuận tài chính mang tính đột phá tại Hội nghị COP29.
Victor Genina, Giám đốc Phát triển Con người Toàn diện của Caritas Quốc tế, cho biết, “Như Đức Hồng y Parolin đã nhấn mạnh, món nợ tài chính và nợ sinh thái là hai mặt của một đồng xu. Tại Hội nghị COP29, chúng ta cần đảm bảo một thỏa thuận về Mục tiêu mangc tính Định lượng Chung Mới (NCQG) nhằm giải quyết khoản nợ sinh thái mà khu vực Bắc bán cầu đang nợ, mà không tạo ra thêm gánh nặng tài chính. Mục tiêu này phải đủ lớn để trả hết các khoản nợ và phải bao gồm các khoản tài trợ công, không phải các khoản vay, vì điều này sẽ kéo dài thêm sự bất công mà chúng ta mong muốn giải quyết chúng.”
Chimwemwe Sakunda Ndhlovu, Điều phối viên quốc gia của Caritas Malawi , chia sẻ kinh nghiệm của đất nước mình: “Các quốc gia như Malawi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm hoạ khí hậu, với cường độ các cơn bão mạnh hơn và hạn hán năm nay gây ra cuộc khủng hoảng đói kém. Điều cần thiết là mục tiêu tài chính mới phải đủ lớn mạnh để trả hết nợ của khu vực Bắc bán cầu và bao gồm các mục tiêu khác về Mất mát và Thiệt hại nhằm hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng xây dựng lại cuộc sống của họ.”
Damiana Lanusse, Điều phối viên vận động cho Caritas khu vực Mỹ Latinh, nói thêm, “Khi Hội nghị COP29 bước vào tuần cuối cùng, chúng ta phải đảm bảo một kết quả công bằng về tài chính khí hậu, đặc biệt là tài chính nhằm thích ứng, tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn khu vực của chúng ta. Với Hội nghị COP30 sắp tới tại Brazil vào năm tới, chúng tôi kêu gọi quá trình chuyển đổi toàn cầu khẩn cấp, toàn diện. Đã đến lúc chúng ta cần quyết đoán trong hành động”.
Nguồn: https://www.cari t as.org/2024/11/catholic-church-calls-for-new-financial-framework-to-prevent-climate-catastrophe-at-cop29n-gaza-lebanon-and-israel-2/
Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,493














