Giáo Hội Nigeria tố cáo bạo lực và nạn buôn người

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 31/07/2017
  • ABUJA: Giáo Hội Nigeria mạnh tố cáo các bạo lực và tàn phá do các người du mục Fulani gây ra cho các nông dân kitô, đặc biệt trong vùng Middle Belt.

    Thông cáo do Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình của HĐGM Nigeria phổ biến hôm 26 tháng 7 vừa qua viết: “Các bạo lực và tàn phá đất đai nông nghiệp do các người du mục Fulani gây ra đã trở thành một vấn đề mà chúng ta không được bỏ qua, nhất là trong vùng Middle Belt. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các vụ sát hại và tấn công người và đất trồng trọt. Chúng tôi yêu cầu chính quyền liên bang đương đầu với tình trạng này bằng cách bắt giữ các thủ phạm và trừng phạt làm gương. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi tiểu bang miền nam đưa ra luật lệ ngăn cấm chăn nuôi trong các vùng đất nông nghiệp”.

    Cuộc xung đột giữa các bộ lạc du mục hồi giáo miền bắc Nigeria với các bộ lạc nông nghiệp đa số theo Kitô giáo sống tại miền nam Nigeria đã là một sự kiện có từ rất lâu đời. Tuy chỉ là chuyện xâm chiếm đất đai, nhưng nó luôn có nguy cơ trở thành xung đột tôn giáo.

    Ngoài ra Ủy ban Công Lý và Hoà Bình của HDGM Nigeria cũng bày tỏ âu lo trước nạn buôn bán người gia tăng và yêu cầu chính quyền có các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt để ngăn chặn tệ nạn vô nhân này (FIDES 26-7-2017)

    Linh Tiến Khải

    (Đài Vatican)

    Bài viết liên quan