Khói lửa bạo lực tại tây bắc Myanmar

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 04/09/2017
  • Người Rohingya chạy nạn sang Bangladesh /// Reuters

    Chính phủ Myanmar ngày 3.9 kêu gọi cộng đồng Hồi giáo Rohingya hợp tác truy bắt các tay súng thuộc nhóm Đội quân cứu tế Arakan Rohingya (ARSA) sau khi bạo lực dữ dội bùng phát kể từ tuần rồi tại bang Rakhine.
    Những vụ đụng độ ác liệt giữa quân đội và ARSA trong vòng 8 ngày qua khiến gần 400 người thiệt mạng và 60.000 người Rohingya tháo chạy sang Bangladesh tị nạn. “Chính phủ dùng loa phóng thanh kêu gọi người Hồi giáo ở thị trấn Maungtaw (bang Rakhine) hợp tác khi lực lượng an ninh nỗ lực tìm kiếm các phần tử khủng bố cực đoan ARSA”, tờ The Global New Light of Myanmar dẫn lời một quan chức địa phương cho biết.
    Trước đó, chính phủ Myanmar tuyên bố ARSA là tổ chức khủng bố và nhóm này đã nhận trách nhiệm vụ tấn công đồng loạt vào hàng chục đồn cảnh sát và một căn cứ quân sự hồi tuần rồi. Quân đội còn cáo buộc các tay súng phóng hỏa chùa chiền, trường học và nhà cửa ở Rakhine, khiến gần 3.000 công trình bị tàn phá.
    Căng thẳng liên quan đến vấn đề người Rohingya theo Hồi giáo đã âm ỉ từ nhiều năm qua tại Myanmar với chiều hướng ngày càng leo thang. Ngoài đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang cũng thường xảy ra ẩu đả, tranh chấp giữa người Rohingya và cộng đồng theo Phật giáo ở bang Rakhine. Giới quan sát cảnh báo đây là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với chính phủ và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

    (Nguồn: thanhnien.vn)

    Bài viết liên quan