Tin Thế Giới
Nhân danh trẻ em, cuộc vận động chống ly hôn được cổ võ bởi 77 tổ chức Công Giáo ở Philippines
Hiến pháp Philippines khẳng định "hôn nhân, như một thể chế xã hội bất khả xâm phạm, là nền tảng của gia đình và phải được nhà nước bảo vệ". Trong văn kiện này, nhấn mạnh rằng "nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ hôn nhân chứ không làm suy yếu hôn nhân như một thể chế xã hội".
Hơn nữa, các hiệp hội chỉ ra rằng ly dị là vi phạm giáo lý Kitô giáo về tính thánh thiêng và sự không thể phân ly của hôn nhân. "Luật pháp hiện tại của chúng ta đã cho phép hôn nhân được tuyên bố là vô hiệu hoặc có thể hủy bỏ. Việc hủy bỏ được phép trong những trường hợp nhất định. Với việc hủy bỏ, người ta xác nhận rằng không có hôn nhân hợp lệ, vì hai vợ chồng không có khả năng tâm lý trong việc chu toàn nghĩa vụ hôn nhân; điều kiện này cũng tồn tại vào thời điểm kết hôn".
Rey Cordero, một thành viên của phong trào gia đình Kitô giáo giải thích với Hãng tin Fides: “Trong ly dị, lúc bắt đầu hiện diện một cuộc hôn nhân hợp lệ, nhưng vì một hoặc nhiều lý do đã nảy sinh, hôn nhân tan rã. Hôn nhân không đơn giản là một hợp đồng nhưng nó là một Bí tích, đó là một giao ước trước mặt Thiên Chúa. Đó là một sự hiệp nhất thánh thiêng giữa người nam, người nữ và Thiên Chúa để thiết lập một gia đình".
Cũng theo quan điểm đó, Maria Clara Castro, giáo dân Công Giáo thuộc cộng đoàn Thánh Tâm giải thích: "Ly hôn không giải quyết vấn đề, nhưng phá vỡ gia đình. Trẻ em là nạn nhân của mỗi vụ ly dị. Các em sẽ phải đau khổ nhiều hơn cha mẹ. Sự chia rẽ của cha mẹ gây ra những ảnh hưởng tâm lý, tình cảm đến trẻ em, điều mà chúng thường mang theo cuộc sống cho đến khi trưởng thành. Ly hôn có ảnh hưởng to lớn đến sự bình an và hạnh phúc của cả gia đình".
Trong những ngày gần đây, Hạ viện đã kết luận và thông qua lần thứ ba và lần cuối của dự luật, và dự luận của họ sẽ được gửi đến Thượng viện để có thể thảo luận về vấn đề này trong tháng tiếp theo của tháng Tám. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ đã nói rằng họ không có ý định phê duyệt. Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines cũng bày tỏ sự thất vọng với dự luật, lưu ý rằng đó là một điều khoản "gây hại cho trẻ em", nhưng ông cũng nói rằng ông sẽ để Quốc hội trách nhiệm bày tỏ và quyết định. Các phong trào ủng hộ gia đình hy vọng rằng Duterte sẽ phủ quyết và không ký vào luật, nếu nó được nghị viện thông qua.
(L’Osservatore Romano 11-4-2018)
Ngọc Yến
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 25,331,763