Peru - Chín trong số mười trẻ em ở Amazon không hoàn thành chương trình học

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 01/10/2016
  • Nghèo đói và thất học gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sự phát triển của hàng ngàn người trẻ trong các khu vực bấp bênh nhất của đất nước. Lời cảnh báo được đưa ra bởi tổ chức Chăm sóc nhân đạo của Peru, dấn thân cho việc xóa đói giảm nghèo, thất học cũng làm tăng tỷ lệ bạo hành đối với phụ nữ. "Những cô gái phải cam chịu cảnh không có tương lai, thất học, bị bạo hành", theo báo cáo gửi đến Fides. "Trong số những phụ nữ thất học thì khoảng 65% chấp nhận bị bạo hành. Trong khi đó, chỉ có 5% số những người có học bị bạo hành".

    Tình trạng trốn học và bỏ học ở các vùng Huancavelica, hoặc Loreto, là do nhiều yếu tố. Sự nghèo đói cùng cực là một yếu tố. Các gia đình thích cho con trai đi học hơn là con gái. Khoảng cách xa xôi hẻo lánh cũng là một vấn đề. Đôi khi, trên thực tế, không có trường học ở các vùng nông thôn. Ngoài ra những bà mẹ thất học thường không hiểu được tầm quan trọng của việc được giáo dục đối với con gái mình. Trong số những phụ nữ trẻ không có giáo dục, tỷ lệ thai sản vị thành niên là cao gấp 4 lần so với các bạn đồng trang lứa được đi học. Hiện tại, tổ chức chăm sóc nhân đạo của Peru đang bắt đầu một chương trình thí điểm để giúp trẻ em nghèo và hỗ trợ để ngăn chặn tình trạng các em bỏ học. Theo tổ chức này, có ít nhất 700.000 trẻ em nghèo và thanh thiếu niên Peru không có khả năng phát triển vì thất học.

    Viện Thống kê Quốc gia (INEI) xác nhận rằng 21,8% người Peru sống trong nghèo đói. Tại các khu vực nông thôn có đến 45,2% là người nghèo so với 14,5% ở các khu vực thành thị. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, 2.285.000 người đã thoát cảnh nghèo đói. (Agenzia Fides 27/09/2016)

    Phòng Truyền thông Caritas VN

    Bài viết liên quan