Syria, Trẻ em sẽ cầu nguyện và kêu gọi chấm dứt những vụ thảm sát trẻ em ở Aleppo

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 29/09/2016
  • Hàng trăm trẻ em nam và nữ ở Aleppo, Syria, Kitô hữu và người Hồi giáo, sẽ gặp nhau vào ngày 06/10/2016, để cầu nguyện cho sự chấm dứt vòng xoáy chết chóc tàn ác đang hoành hành trong những ngày gần đây đặc biệt đối với trẻ em không có khả năng tự vệ trong thành phố nơi các em sinh sống, và trên khắp đất nước Syria. Đây là những gì Đức Tổng Giám mục Boutros Marayat, Tổng Giám Mục Aleppo của người Công Giáo Armenia thông báo cho Agenzia Fides.

    Hoạt động trên là sáng kiến ​​của các cha Dòng Phanxicô chủ yếu liên quan đến các em học sinh. Các em cũng sẽ ký tên và đặt dấu vân tay vào bản kiến nghị yêu cầu các cường quốc trên thế giới chấm dứt các vụ tấn công tàn ác đặc biệt đối với trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất trong tất cả các cuộc xung đột, chiến tranh.

    "Nhưng trên tất cả, các em sẽ cầu nguyện. Các em sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn đồng trang lứa. Và chúng tôi tin tưởng rằng thực tế lời cầu nguyện của trẻ em có hiệu lực hơn so với lời cầu nguyện của chúng ta", Đức Tổng Giám mục Marayat nói thêm.

    Các vụ đánh bom và giết hại thường dân ở Aleppo đã cho thấy, cách tàn phá chìm của thoả thuận ngừng bắn mong manh và một phần được tuyên bố chưa đầy hai tuần trước. Về vấn đề này, Tổng Giám Mục Marayat có thể cung cấp thông tin trực tiếp về những gì đang xảy ra - hoặc có thể xảy ra - trong các đô thị Syria.

    "Hôm thứ Tư - Theo báo cáo của Tổng Giám mục Armenia - các đại diện chính phủ và quân đội Syria đã triệu tập một cuộc họp giải thích rằng ngay sau đó họ sẽ đưa ra một tối hậu thư cho dân thường nằm trong khu vực kiểm soát của phiến quân. Tối hậu thư, phát sóng trên truyền hình và thông qua các mạng xã hội, cảnh báo rằng những đoạn đã được mở để cho phép người dân rời khỏi những khu vực đó, và đến những khu vực được coi là an toàn, mà không sợ bị trả thù.

    Thực tế, nhiều gia đình thường dân đã rời khỏi những khu vực này và đã được đón tiếp vào trong những khu vực kiểm soát của quân đội Syria, khẳng định rằng tối hậu thư một cách nào đó đã đạt được mục đích của nó. Đối với các nhóm đã đến nơi an toàn, chỗ ở đã được thiết lập cho việc tiếp nhận, nhưng đó không phải là sự sơ tán hàng loạt. Có lẽ nhiều người không thể rời đi vì không tiếp cận được thông tin, và tối hậu thư sẽ hết hiệu lực trong vài ngày tới. Máu dân thường lại đổ ra nếu các cường quốc đứng phía sau hai bên tham chiến không quyết định thực sự đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu này ". (Agenzia Fides 24/09/2016)

    Phòng Truyền thông Caritas VN

    Bài viết liên quan