UNICEF cảnh báo nhiệt độ cực cao ngày càng tác động xấu đến sức khỏe của trẻ em

  • Thứ sáu, 14:02 Ngày 23/08/2024
  •  

    © UNOCHA/Bilal Al-Hammoud - Tưới nước được lên người một trẻ em giúp chống chọi với cái nóng thiêu đốt ở Syria.

    Theo một phân tích mới của UNICEF công bố hôm thứ Tư, cứ năm trẻ em thì có một trẻ - hay 466 triệu trẻ - sống ở những khu vực có số ngày cực nóng hằng năm ít nhất gấp đôi so với thế hệ ông bà của các em.

    Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết: “Nắng nóng cực độ đang gia tăng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, phúc lợi và sinh hoạt hàng ngày của trẻ em ”.

    Nghiên cứu so sánh mức nhiệt độ trung bình của những năm 1960 với giai đoạn 2020-2024, đo những ngày có nhiệt độ vượt quá 35 độ C (95 độ F).
    Kết quả đưa ra một cảnh báo rõ ràng về tốc độ và quy mô mà những ngày có mức nhiệt độ cao như vậy đang gia tăng ảnh hưởng gần nửa tỷ trẻ em trên toàn thế giới, nhiều nơi không có cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ giúp các trẻ em chống chịu được với mức nhiệt cao đó.

    Các kết quả ghi nhận cấp quốc gia

    Khi kiểm tra dữ liệu cấp quốc gia, phân tích cũng cho thấy ở 16 quốc gia, trẻ em hiện phải trải qua hơn một tháng những ngày cực nóng so với sáu thập kỷ trước.

    Ví dụ, tại Nam Sudan, trẻ em đang phải trải qua trung bình hàng năm khoảng 165 ngày cực nóng trong thập kỷ này, so với 110 ngày vào những năm của thập niên 1960, trong khi ở Paraguay, con số này đã tăng lên 71 ngày từ con số 36.

    Theo phân tích, trên toàn cầu, trẻ em ở Tây và Trung Phi phải đối mặt với mức độ phơi nhiễm cao nhất bởi những ngày cực nóng và mức độ gia tăng đáng kể nhất theo thời gian. Tổng cộng 123 triệu trẻ em, hay 39% trẻ em trong khu vực, hiện phải trải qua trung bình hơn 1/3 thời gian trong năm, hoặc ít nhất 95 ngày, với nhiệt độ trên 35°C, lên tới 212 ngày ở Mali, 202 ngày ở Niger, 198 ngày ở Senegal và 195 ngày ở Sudan.

    Tại châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, gần 48 triệu trẻ em sống ở những khu vực đang trải qua số ngày cực nóng gấp đôi.

    'Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ'
    Căng thẳng nhiệt trong cơ thể, do tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, gây ra những mối đe dọa đặc biệt đối với sức khỏe của trẻ em .

    Mức độ căng thẳng nhiệt quá mức góp phần gây ra tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em và các bệnh không lây nhiễm như các bệnh liên quan đến nhiệt và khiến trẻ dễ bị tổn thương hơn trước các bệnh truyền nhiễm lây lan do nhiệt độ cao như bệnh sốt rét và sốt xuất huyết.

    Bằng chứng cũng cho thấy chúng ảnh hưởng đến sự phát triển về thần kinh, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể của trẻ em.

    Bà Russell nói: “Trẻ em không phải là những người lớn thu nhỏ. “ Cơ thể của chúng dễ bị tổn thương hơn trước mức nhiệt cực cao. Cơ thể trẻ nóng lên nhanh hơn và giảm nhiệt chậm hơn. Nhiệt độ cực cao đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh do nhịp tim nhanh hơn, do đó nhiệt độ tăng cao thậm chí còn đáng báo động hơn đối với sức khoẻ trẻ em.”

    Tác động của các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu đối với sức khỏe trẻ em càng trở nên trầm trọng hơn do bởi hiện tượng đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực và nước, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn các dịch vụ cho trẻ em và khiến trẻ em phải di dời.

    Phụ nữ mang thai cũng đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của nhiệt độ quá cao. Căng thẳng nhiệt có liên quan đến các biến chứng như các bệnh mãn tính khi mang thai và tác động bất lợi đến sinh nở, bao gồm thai chết lưu, trẻ nhẹ cân và sinh non.

    Các kế hoạch mới về khí hậu cấp quốc gia

    Trong những tháng tới, tất cả các quốc gia ký cam kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu sẽ đệ trình các kế hoạch mới về khí hậu cấp quốc gia nhằm đặt ra lộ trình hành động về khí hậu trong một thập kỷ. Đây là cơ hội có thời hạn để đặt ra các kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Thỏa thuận Paris .

    UNICEF đang kêu gọi các nhà lãnh đạo, chính phủ và khu vực tư nhân nắm bắt cơ hội này để thực hiện các hành động cấp bách và táo bạo về khí hậu nhằm bảo vệ quyền của mọi trẻ em được có một môi trường sạch sẽ, mạnh khoẻ và bền vững.

    Bà Russell nói thêm: “Các chính phủ hiện đang soạn thảo kế hoạch hành động về khí hậu cấp quốc gia, họ làm như vậy với tham vọng và thấu hiểu vì trẻ em ngày nay và thế hệ tương lai sẽ phải sống trong thế giới mà họ bỏ lại phía sau”.

    Nguồn: https://news.un.org/en/story/2024/08/1153171

    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
     

    Bài viết liên quan