Bảo vệ quyền của trẻ di cư

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 18/11/2014
  • Kỷ niệm 25 năm Công ước về Quyền trẻ em (CRC) vào ngày 20 tháng 11, Caritas quốc tế lên tiếng về việc phải quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ trẻ em di cư, đặc biệt là những em đi một mình. Caritas kêu gọi các chính phủ bảo vệ hơn nữa quyền trẻ em bằng việc thực thi những quy định then chốt được nêu ra trong Công ước.Martina Liebsch, giám đốc biện hộ của Caritas Quốc tế cho biết: “Trẻ em di cư một mình đang gia tăng. Nó đang là một mối quan tâm của Caritas vì chúng là đối tượng đặc biệt dễ bị lạm dụng. Kỷ niệm 25 năm ra đời Công ước về Quyền trẻ em, các chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm những quy định trong đó được thực hiện đầy đủ. Trẻ em di cư phải được bảo vệ và nhân phẩm của chúng cần được tôn trọng. Quyền lợi cao nhất của trẻ em phải được ưu tiên, dù có là di dân hay không.”Năm nay một số lượng trẻ em di cư chưa từng có đã đến Hoa Kỳ – nhiều em trong số đó không có người đồng hành. Nhiều em chạy trốn khỏi cuộc xung đột của các quốc gia Trung Mỹ. Trong khi đó, tình huống chính trị bất ổn ở Bắc Phi và Trung Đông dẫn đến việc gia tăng con số trẻ em di chuyển đến Châu Âu.

    Tre em di cu

    Một cô bé tị nạn 12 tuổi không nơi nương tựa từ Myanmar (trái) ở trại tị nạn Mae Ra Ma Luang, Thái Lan với một nhân viên Caritas (phải). Ảnh: Nicholson/Caritas

    Tại Bethlehem vào tháng 5 năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô lên tiếng: “Nhìn chung, có quá nhiều trẻ em tiếp tục bị khai thác, ngược đãi, bắt làm nô lệ, đối tượng cho bạo lực và buôn bán bất hợp pháp. Vẫn còn quá nhiều trẻ em sống trong cảnh lưu vong như những người tị nạn, mất tích trên biển, đặc biệt trong những vùng biển ở Địa Trung Hải.”Đa số các thành viên của Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước về Quyền trẻ em. Nó bảo vệ những quyền lợi cơ bản của trẻ em, như lương thực, sức khỏe, giáo dục, vui chơi và được yêu thương. Tuy nhiên, một số quốc gia đã không điều chỉnh luật pháp của mình để đảm bảo rằng quyền lợi được bảo vệ, trong khi pháp luật của một số nước khác không được thực thi đầy đủ.  Caritas yêu cầu các chính phủ thể hiện các quy định của Công ước trong luật pháp của họ và bảo đảm rằng nó được thực thi. Các chính sách nên được giám sát bởi các cơ quan quốc tế và quốc gia độc lập để đảm bảo chúng được tuân thủ. Caritas đặc biệt quan tâm đến tình trạng giam giữ trẻ em di dân của những nhà chức trách cho rằng sự hiện diện của chúng là bất hợp pháp. Caritas hỗ trợ chiến dịch Chấm dứt việc giam giữ trẻ em di cư, đang lên tiếng thay đổi việc giam giữ trẻ em. Cảnh sát biên phòng và các nhà chức trách khác nên được huấn luyện cụ thể để có thể chăm sóc trẻ em tị nạn từ một quốc gia này đến một quốc gia khác hay trong một quốc gia.Cần gia tăng đối thoại giữa các quốc gia di cư và nhập cư về các chiến lược cải thiện dịch vụ di dân. Cộng tác trong việc xử lý những người di cư bất hợp pháp, đặc biệt là những trẻ di cư không nơi nương tựa là cần thiết. Cần lưu tâm hơn đến những trẻ em bị cha mẹ di cư để lại, hỗ trợ nhu cầu cho những người chăm sóc chúng. Caritas thúc đẩy sự phát triển ở các quốc gia xuất phát để đảm bảo rằng phần lớn trẻ em và những người trẻ không cần phải di cư.Caritas và đài Vatican đã tổ chức một cuộc thảo luận về Quyền trẻ em di cư nhằm đánh dấu kỷ niệm Công ước về Quyền trẻ em. Cuộc trao đổi sẽ được phát sóng tại CET vào lúc 4 giờ ngày 18 tháng 11 tại đây. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ Michelle Hough tại email hough@caritas.va hay gọi đến +39 06 6987 9752 hay +39 334 2344 136.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan