Các gia đình bị Boko Haram đuổi khỏi nhà cần được hỗ trợ khẩn cấp

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 26/03/2015
  • childrennigeria

    Giáo Hội đang hỗ trợ trẻ em phải di tản ở Maiduguri, bang Borno. Ảnh: Caritas Nigeria

    Hơn một triệu người Nigieria chạy trốn khỏi các cuộc tấn công bạo lực điên cuồng của nhóm phiến quân Hồi Giáo Boko Haram. Chạy trốn sang các nước láng giềng, các gia đình di tản này nương tựa nhờ Giáo Hội Công Giáo và các nhóm viện trợ khác về các nhu cầu thiết yếu như chỗ trú ẩn, thức ăn và thuốc men. Vào ngày 26 và 27 tháng 3, đại diện Caritas ở các nơi sẽ gặp nhau tại Rôma để đưa ra một kế hoạch hành động nhân đạo cho các gia đình di tản, người tị nạn và những ai quay về những ngôi làng đã bị phá hủy. Cha giám đốc điều hành Caritas Nigeria Evaristus Bassey cho biết: “Khủng bố và đau khổ mà người dân Nigeria trải nghiệm là cực kỳ lớn. Chúng tôi ở Caritas, cùng với những người thiện chí khác đang làm hết sức để cung cấp lương thực, chăm sóc sức khỏe và một số nơi ở cho các gia đình phải chạy trốn khỏi nhà mình. Nhưng nhu cầu quá lớn.”Ở Nigeria và các vùng lân cận như Niger, Chad, và Cameroon, Caritas và các giáo phận đang giúp đỡ việc di tản. Hơn 2500 người đang ở khu trại tại nhà thờ thánh Têrêsa tại Yola, Nigeria với hàng ngàn cái lều tại các nhà thờ trong vùng. Gần đây, các giám mục tại Cameroon kêu gọi các giám mục tại Nigeria hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của hàng chục ngàn người tị nạn Nigeria chạy trốn khỏi đất nước họ.

    school-for-idchildren
    Một trường dành cho trẻ em di tản tại một trại ở nhà thờ thánh Têrêsa tại Yola, Nigeria. Các giáo phận đang hỗ trợ các lớp học để việc học của các em không bị đứt quãng. Ảnh: Caritas Nigeria

    Cuộc họp tại Rôma sẽ có các vị đại diện Caritas từ Cameroon, Niger, và Chad. Trong khi Caritas tập trung vào những nhu cầu trước mắt như thức ăn và thuốc men, thì một thách đố sắp tới là việc tái hợp nhất các khu vực chính phủ Nigeria chiếm đóng. Cha Bassey cho biết: “Với những người quay về nhà của họ, một vấn đề thực tế là việc xây lại và phục hồi nhà cửa. Quá nhiều thứ bị phá hủy – Hầu như mọi người bây giờ đều không có nhà cửa và chẳng còn gì.”Cuộc họp tại Rôma cũng sẽ tập trung vào hoàn cảnh các gia đình tại Cộng Hòa Trung Phi, nơi bạo động đã bùng lên và làm hơn 800,000 người rời bỏ nhà cửa. Trong cả hai trường hợp, Caritas và các nhóm viện trợ đều quá tải. Cuộc họp sẽ tập trung tìm cách để các thành viên Caritas trong vùng và trên khắp thế giới có thể giải quyết khủng hoảng.Cha Bassey nói thêm: “Thế giới không quan tâm đến vấn đề này. Người dân Nigeria đang nỗ lực vực dậy tình hình nhưng nhu cầu thì quá nhiều.”Về Caritas Quốc TếCaritas Quốc tế là tổ chức phát triển và nhân đạo chính thức của Giáo Hội Công Giáo, hướng đến việc phục vụ người nghèo và thúc đẩy bác ái và công lý. Được Tin Mừng và các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo thúc đẩy, 164 thành viên quốc gia của Caritas Quốc tế hỗ trợ những người nghèo nhất, đối phó với thiên tai, cung cấp các dịch vụ xã hội và lên tiếng chống lại các nguyên nhân của nghèo đói. www.caritas.org

    Xin vui lòng liên hệ khi cần phỏng vấn: Laura Sheahen, Caritas Quốc Tế, sheahen@caritas.va

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan