Cơ Sở Khuyết Tật Tổ Ấm Huynh Đệ & Hừng Đông Khai Giảng Năm Học Mới 2011-2012

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 26/09/2012
  •  

    Sáng nay 03.09.2012, trong bầu khí rộn ràng niềm vui, Caritas Phan Thiết đã đến hai Cơ Sở Chăm Sóc và Nuôi dạy trẻ Khuyết tật thuộc địa bàn Tp Phan Thiết là Tổ Ấm Huynh Đệ và trường Khiếm Thính Hừng Đông tham dự lễ khai giảng Năm học mới 2012-2013. 

    Bầu khí vui tươi, náo nức của các em học sinh và phụ huynh được gặp lại các xơ, các cô giáo sau hai tháng nghỉ hè thể hiện rõ trên gương mặt và nụ cười của mọi người. Cô trò tíu tít hỏi thăm nhau, bọn trẻ hào hứng khoe áo mới, phụ huynh vui khi thấy trường lớp ngày càng khang trang, thoáng mát. 

    Hiện diện trong Lễ Khai Giảng, có Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Quản lý TGM Phan Thiết kiêm Giám đốc Tổ Ấm Huynh Đệ, Cha Quản xứ giáo xứ Đông Hải, Quý thầy, Quý Xơ, đại diện Caritas Phan Thiết, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Bình Thuận và Đại diện Chính quyền các cấp.

    Tổ Ấm Huynh Đệ là Cơ sở Nuôi dạy trẻ Khuyết tật do Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết sáng lập. Trường nhận nuôi dạy các cháu với nhiều dạng tật như: Down, chậm phát triển, tự kỷ .v.v. tuy trực thuộc Tòa Giám Mục Phan Thiết nhưng tất cả sinh hoạt và điều hành đều do quý nữ tu Dòng MTG Nha Trang phụ trách. 8 năm qua, cơ sở luôn đạt được uy tín và sự tín nhiệm của quý phụ huynh trong việc nuôi dạy các cháu. Nữ tu Maria Goretti Hoàng Thị Liên, người Phụ trách Cơ Sở Khuyết Tật Tổ Ấm Huynh Đệ được nhiều người biết đến bởi sự tâm huyết trong việc nuôi dạy các cháu đa tật. Ghi nhận những cống hiến của xơ,  UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng bằng khen “Người bảo trợ tiêu biểu” và xơ Liên đã là một trong những người bảo trợ tiêu biểu đại diện cho tỉnh nhà tham dự hội nghị “Biểu dương người tàn tật, trẻ em mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ III năm 2010” tổ chức tại Hà Nội. (Xem hình

    Với châm ngôn “Phục vụ trong yêu mến”, cùng với xơ Liên, các xơ và cô giáo trong cơ sở nguyện dấn thân hết mình phục vụ các em với mong ước bù đắp, xoa dịu phần nào những khiếm khuyết mà các em phải gánh chịu. Đặc biệt là giúp các phụ huynh và cộng đồng biết ý thức trân trọng phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện trong từng em cho dù em bị khuyết tật. Từ nhóm nhỏ đầu tiên thành lập, năm học mới này Tổ Ấm Huynh Đệ đón nhận đến 100 học sinh. Học sinh ngày càng đông mà cơ sở vật chất lại khá khiêm tốn, mong ước mở rộng cơ sở để có thể đáp ứng hết những nhu cầu nuôi dạy các em đang là mối bận tâm của Linh mục Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Quản lý TGM Phan Thiết kiêm Giám đốc Tổ Ấm Huynh Đệ và các nữ tu trực tiếp nuôi dạy các em.

    Cơ Sở Khiếm Thính Hừng Đông đặt tại phường Hưng Long, Tp Phan Thiết cùng do quý nữ tu dòng MTG Nha trang phụ trách. Đây là cơ sở thứ hai do xơ Liên thành lập năm 1993. “Hừng Đông” là tên gọi các xơ đặt cho cơ sở với ước muốn các em có một ngày mai tươi sáng. Cơ sở hiện nay do nữ tu Nguyễn Thị Mỹ Thanh làm hiệu trưởng. Phát biểu trong Lễ Khai Giảng, xơ Thanh rất hân hoan báo tin trường đã thuê được 2 phòng của người dân để mở thêm lớp cho các em. Năm học mới này, trường sẽ có 82 học sinh theo học vừa bán trú và nội trú. 

    Với sự giúp đỡ của các ân nhân và cơ quan phi chính phủ, trường đã sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy như máy chiếu, vi tính, âm thanh, bàn ghế .v.v. Kì hè vừa qua, 5 giáo viên của trường đã tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao tay nghề giảng dạy. Trong năm học mới, trường sẽ liên kết với một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ để thực hiện chương trình huấn luyện giáo dục cho người khiếm thính qua mạng. Tất cả bài dạy và giáo án của giáo viên trên lớp sẽ được thu hình gởi qua nhóm huấn luyện để được kiểm tra và hướng dẫn thêm. Với 5 em nhóm can thiệp sớm chỉ lên lớp 1giờ/1 tuần, phụ huynh có thể quay phim để về theo cách dạy của giáo viên mà hướng dẫn cho con em mình. Cũng như mọi năm, trường cũng chú tâm đến việc dạy hướng nghiệp cho các em như may, làm tranh len, làm hoa voan, chuỗi cườm, .v.v. Xơ Thanh cho biết, hiện cơ sở Hừng Đông chỉ đủ phòng học cho các em cấp I, Hội dòng đang tiến hành các thủ tục để xin mở một cơ sở 2 tại khu vực Hàm Mỹ để có thể tiếp tục mở các lớp cấp II và xưởng hướng nghiệp tạo việc làm cho các em học sinh ra trường. Xem hình 

    Được biết, Giáo phận Phan Thiết hiện có 4 cơ sở chăm sóc giáo dục người khuyết tật do các nữ tu đảm nhiệm. Các nữ tu Hội dòng MTG Nha Trang phụ trách 3 cơ sở, gồm cơ sở chăm sóc Giáo dục trẻ Khuyết tật Tổ Ấm Huynh Đệ (trực thuộc TGM Phan Thiết), trường Khiếm thính Hừng Đông, trường Khiếm thị Ánh Sáng. Dòng MTG Phan Thiết phụ trách Cơ sở Khiếm thính Tân Lập. Để động viên tinh thần của thầy trò các cơ sở trong năm học mới và mừng Tết Trung Thu, Caritas Phan Thiết đã trao quà cho 4 cơ sở chuyên trách giáo dục trẻ khuyết tật tại Phan Thiết và Lagi với tổng giá trị 20 triệu đồng.

    Hãy yêu các em bằng chính trái tim” là lời Cha Giám đốc Tổ Ấm Huynh Đệ mời gọi tất cả giáo viên, CNV, các đoàn thể và phụ huynh cùng liên kết với nhau để trao cho các em những gì tốt đẹp nhất xuất phát từ chính trái tim của mình. Bởi như châm ngôn phục vụ của nhà trường là “dù khuyết tật tâm thần bắt nguồn từ đâu; dù chậm phát triển đến mức độ nào … trẻ em ấy là con người giống như tôi, cần được tôn trọng và yêu thương . Em đã sinh ra làm người. Em có quyền làm người, được cư xử và đãi ngộ như một con người toàn phần “Đang và sẽ thành …”..

    Bước vào năm học mới, cô trò Tổ Ấm Huynh Đệ và Khiếm Thính Hừng Đông quyết tâm cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để đáp lại tấm lòng yêu thương của Quý Đức Cha, Quý cha, Quý Xơ, Các ban Ngành đoàn thể, Quý chính quyền các cấp, Quý phụ huynh và tất cả mọi người dành cho mình. Cầu chúc Quý xơ và các em đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong Năm Học Mới 2012 -2013. 

    Hồng Hương

    Bài viết liên quan