Dự án hỗ trợ hoạt động bảo vệ sự sống tại Caritas các Giáo phận

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 05/11/2012
  • Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2008, Việt Nam đã trở thành 1 trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, với trung bình khoảng 1,2-1,6 triệu ca/ năm, tương đương ½ số trẻ được sinh ra. Như vậy, ước tính cứ 6 giây trôi qua lại có hơn 1 thai nhi bị giết chết tại Việt Nam.

    Hiện nay có khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên trong một năm tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu của việc nạo phá thai là do tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản ngày càng gia tăng. (Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, 26/12/2011 06:00).

    Công đồng Vatican II đã khẳng định phá thai là một tội ác ghê gớm chống lại sự sống: "Sự sống ngay từ lúc thụ thai đã phải được giữ gìn hết sức cẩn thận: phá thai và giết trẻ sơ sinh là những tội ác ghê tởm" (GS 51).

    Ngày 26 tháng 4 năm 2012 vừa qua, ban Bảo vệ sự sống (BVSS) của văn phòng Caritas Việt Nam đã gửi đến 26 giáo phận lá thư ngỏ và một số thông tin để mời quý giáo phận tham gia thiết lập ban chuyên trách Bảo vệ sự sống của Caritas giáo phận trong 2 năm. Với mục đích giúp các giáo phận có nhân viên phụ trách BVSS trong văn phòng Caritas để đẩy mạnh các hoạt động về lãnh vực tôn trọng sự sống, giáo dục và nâng cao kỹ năng sống cho giới trẻ trước khi bước vào đời.

    Trong đó có 17 giáo phận đăng ký tham gia là: Tp.HCM, Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bà Rịa, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hưng Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh và Bùi Chu.

    Các giáo phận tham gia chương trình sẽ chọn một nhân viên phụ trách và 3 tình nguyện viên đang quan tâm, ao ước muốn dấn thân trong lãnh vực này, cũng như dám chấp nhận những khó khăn và mạo hiểm (nếu có) để hoạt động BVSS tại giáo phận.

    Caritas VN sẽ hỗ trợ một phần phí di chuyển hoạt động cho nhân viên chính thức trong 2 năm và tổ chức 4 khóa tập huấn cho nhân viên và các tình nguyện viên trong Giáo phận.Caritas giáo phận sẽ gửi kế hoạch làm việc theo từng quý (3 tháng) cho Caritas Việt Nam vào đầu mỗi quý và gửi báo cáo hoạt động sau mỗi quý.

    Mục đích của dự án là giúp cho Caritas các giáo phận có nhân viên hoạt động và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng căn bản về BVSS. Các nhân viên này sẽ có những hoạt động cụ thể để giúp cho nhiều thành phần trong giáo phận, đặc biệt là các bạn trẻ nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản, gây ý thức tôn trọng sự sống và biết cách làm chủ bản thân.

    Hy vọng dự án này sẽ góp phần làm giảm đi số lượng nạo phá thai quá lớn như hiện nay và sau này cho dù dự án có còn tiếp hay không, thì các giáo phận vẫn không ngừng hoạt động Bảo vệ sự sống.

    Bài viết liên quan