Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến đến thăm Ngọc Lâm

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 21/01/2013
  • Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy Bạn Bác Ái Xã Hội (UBBAXH) trực thuộc HĐGM Việt Nam đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm, giáo xứ Thái Nguyên, giáo phận Bắc Ninh.

    Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2013, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch UBBAXH trực thuộc HĐGM Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà những nạn nhân (3 người chết và 48 người bị thương) trong biến cố đau thương xẩy ra tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm ngày 17 tháng 01 vừa qua. Cùng đi với Ngài có cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu, đại diện Giám mục, cha xứ nhà thờ Chính Tòa; cha Phan-xi-cô Xaviê Bùi Quang Thuận, giám đốc Caritas Giáo phận Bắc Ninh; Ban Hành Giáo và một số giáo dân giáo xứ Chính Tòa.

    Đức cha và phái đoàn đã lần lượt đi thăm và cầu nguyện cùng với ba gia đình có người thân qua đời. Sau đó, Ngài đến thăm hỏi và giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong Thành Phố Thái Nguyên.

    Đến với giáo họ Ngọc Lâm, một giáo họ tuy nghèo nhưng tinh thần đạo đức rất cao, Đức cha và phái đoàn đã làm ấm lên những trái tim đang bị se lạnh bởi sự khắc nghiệt của thời tiết; và đặc biệt hơn sự hiện diện của phái đoàn như tiếp thêm sức sống cùng niềm cậy trông phó thác cho những tâm hồn đang bị kiệt sức vì phải chống trả với một sự kiện chưa từng xảy ra với dân họ. Nhiều bệnh nhân đã thoát qua giai đoạn nguy kịch và có thể trò chuyện với mọi người sau khi được các Đức Cha, các Cha, các giáo xứ trong cũng như ngoài giáo phận đến thăm hỏi và giúp đỡ.

    Hơn thế nữa, sự động viên kịp thời của Đức cha Giuse như lời nhắn nhủ với mọi thành phần dân Chúa giáo họ Ngọc Lâm rằng: Anh chị em đừng sợ, vì chúng tôi - những người giáo dân trên toàn lãnh thổ việt nam; và vì chúng tôi - những người tín hữu Chúa Kitô trên toàn thế giới đang hướng về anh chị em, đang tha thiết cầu nguyện cho anh chị em và đang cùng với anh chị em vượt qua khó khăn này.

    Sau khi chứng kiến những mất mát lớn lao của giáo họ Ngọc Lâm, và gặp gỡ những người giáo dân nơi đây, Đức Cha muốn kêu mời mọi người, mọi nơi chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với giáo họ. Hy vọng rằng, qua những nghĩa cử yêu thương của mọi người, giáo họ Ngọc Lâm sớm vượt qua cơn sóng gió này. Để rồi, ngôi thánh đường còn đang dang dở sớm được hoàn thành; và mọi người tín hữu nơi đây có thể cùng với Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha những hy tế đẹp lòng Ngài tại nơi đáng nghi nhớ này. 

    Bài viết liên quan