Khóa Tập huấn cuối cùng trong Dự án Đào tạo 3 năm dành cho Caritas Giáo tỉnh miền Nam

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 31/12/2012
  • Sáng ngày 03.12.2012, khóa Tập huấn “Theo dõi – Giám sát – Lượng giá – Báo cáo Dự án” dành cho Caritas 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh miền Nam đã khai mạc với sự hiện diện của hơn 30 Tham dự viên (TDV). Khóa Tập huấn có sự hiện diện của cha Giám đốc (GĐ) Caritas Việt Nam Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng, SDB và nhiều anh chị em trong Văn phòng Caritas Việt Nam.Đây là khóa cuối cùng trong chương trình Đào tạo 3 năm phối hợp giữa nhóm Liên Kết và Caritas Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Caritas 10 Giáo phận miền Nam. 9 khóa Tập huấn trước đã bắt đầu thực hiện từ năm 2010 và trải đều trong 3 năm. Nội dung đào tạo tập trung vào các chuyên môn xã hội, quản trị hành chánh – văn phòng và lãnh đạo tổ chức.Trình bày về Linh đạo Bác ái trong khóa Tập huấn này, Cha GĐ Caritas Việt Nam chia sẻ đề tài “Sống Đức Ái trong năm Đức Tin” đã được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam đề cập trong Hội nghị Thường niên 2012 của Caritas Việt Nam.Giảng viên chính trong khóa Tập huấn này là Thầy Trần Triêu Ngõa Huyến. Thầy sẽ lần lượt trình bày nội dung và hướng dẫn thực hành các kỹ năng theo dõi, giám sát, lượng giá và báo cáo dự án trong 3 ngày 03-05.12.2012.Khóa Tập huấn này được thực hiện tại Trung tâm Don Bosco K’Long khung cảnh hữu tình, khí hậu trong lành và yên bình của vùng núi Đà Lạt – Lâm Đồng

    Bài viết liên quan