Các Giám mục cho biết: Cộng hoà Trung Phi mệt mỏi vì “những nỗi đau khổ vô nghĩa” dưới tay của phiến quân.

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 20/02/2013
  • Các Giám mục nước Cộng hoà Trung Phi (CAR) đã kêu gọi một cách tuyệt vọng xin cộng đồng quốc tế và chính phủ hãy giúp các cộng đồng đang bị khủng bố bởi quân nổi dậy.

    Quốc gia này trở nên bất ổn kể từ khi Seleka, một liên minh của 5 nhóm nổi dậy riêng biệt từ phía Bắc tiến vào hồi đầu tháng 12 năm 2012. Họ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc hãm hiếp như một vũ khí chiến tranh. Những cộng đồng bị quân nổi dậy "bắt làm con tin" không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào  và các cơ quan cứu trợ bị giới hạn hoạt động.

    Trong một sứ điệp dài 4 trang, các Giám mục cho biết: “Một khu vực rộng lớn của CAR đã bị liên quân Seleka chiếm đóng. Người dân trong các vùng này sống trong sợ hãi, họ chạy trốn vào các vùng cây cối um tùm và bỏ hoang các cánh đồng. Người bệnh không được chăm sóc, các bệnh viện phải đóng cửa hoặc đã bị phá huỷ. Trường học thì bị cướp bóc”.

    10 Giám mục đã ký vào sứ điệp trên, trong đó có Đức Tổng Giám mục Dieudonné Nzapalainga, chủ tịch Caritas CAR. Các ngài soạn sứ điệp này sau khi hiệp định hòa bình được thực hiện ở Libreville vào tháng 01 vừa qua rơi vào bế tắc.

    “Người dân của chúng tôi đã quá mệt mỏi vì những đau khổ vô nghĩa và phá huỷ này. Người dân Cộng hòa Trung Phi có quyền sống trong hoà bình ở đất nước mình và làm việc, kinh doanh mà không phải lo lắng gì cả”.

    Các giám mục kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế mở lại những con đường để cho viện trợ đi qua, thiết lập lại mạng lưới điện thoại, khởi động một cuộc điều tra quốc tế buộc tội những người phạm tội, đưa ra công lý và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Các Giám mục cũng kêu gọi phiến quân hãy chấm dứt việc hãm hiếp, giết người và phá hoại mà họ đã gây ra cho cộng đồng.

    Caritas kêu gọi đóng góp 635.000 USD (468.000 euro) cho chương trình sáu tháng giúp đỡ những người khốn khổ tại CAR bắt đầu vào tháng Hai. Chương trình sẽ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các gia đình, hỗ trợ về y tế và tâm lý cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng và kế sinh nhai. Khoảng 850 gia đình có nhu cầu (hơn 4000 người) sẽ nhận được bộ dụng cụ y tế cơ bản và các mặt hàng gia dụng.

    Có đến 5000 người bị rơi vào tình trạng bất ổn, họ bị thương, bị bệnh tật… Họ sẽ được chăm sóc sức khoẻ. Những phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ sẽ được tiêm chủng ngừa bệnh sởi và viêm màng não. Họ cũng sẽ được nhận màn chống muỗi để chống lại bệnh sốt rét.

    Caritas sẽ đào tạo cho đại diện của mỗi cộng đồng cách tiêm vắc-xin, nhận biết những dấu hiệu của suy dinh dưỡng và cứu thương khẩn cấp. Phụ nữ bị bạo lực tình dục sẽ được tư vấn tâm lý từ Caritas.

    Một dự án cơ sở hạ tầng trên phạm vi rộng sẽ được Caritas thực hiện như sửa chữa giếng nước, các ngân hàng thực phẩm, trường học và nhà vệ sinh. Để giúp mọi người lấy lại được khả năng tự lập sau thời gian gián đoạn, Caritas sẽ cung cấp cho các gia đình các hạt giống và dụng cụ lao động để họ có thể bắt đầu trồng trọt trở lại.

    Để biết thêm thông tin, liên hệ Michelle Hough theo số +39 06 6987 9752 hoặc +39 334 234 4136

    Bài viết liên quan