Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Các vị thánh tử đạo của chúng ta đang kêu lên: Chúng ta là một”

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 03/12/2014
  • Đức Thánh Cha dành 45 phút phỏng vấn trên chuyến bay trở về từ Thổ Nhĩ KỳĐức Giáo Hoàng đã dành một cuộc hội kiến nhanh 45 phút trên chuyến bay khi Ngài trở về sau chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong suốt cuộc họp báo, Đức Thánh Cha đã trả lời một loạt các câu hỏi về các chủ đề như mối quan hệ với người Hồi giáo, phong trào Đại kết, các vấn đề về tính ưu việt, và Thượng hội đồng gần đây về gia đình.Về hoàn cảnh khó khăn của cả người Hồi giáo và Công giáo ở Trung Đông, Đức Thánh Cha lần đầu tiên đề cập đến vấn đề “Islamophobia” – nỗi sợ người Hồi giáo đang gia tăng do các hành động của các tổ chức khủng bố, như Nhà nước Hồi giáo. Ngài nói: “Tôi có thể hiểu điều này. Và tôi thực sự tin rằng chúng ta không thể nói tất cả người Hồi giáo là những người khủng bố, như việc chúng ta không thể nói tất cả các Kitô hữu đều là những người cực đoan – Có những người theo trào lưu cực đoan giữa chúng ta, tất cả các tôn giáo đều có những nhóm nhỏ này.”Đức Giáo Hoàng nói rằng suốt cuộc gặp gỡ của Ngài với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Ngài đề nghị rằng cần có một sự lên án rõ ràng điều này từ tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị, cũng như các học giả, giáo sĩ và trí thức. “Cần có một sự lên án mang tính quốc tế từ những người Hồi giáo trên khắp thế giới. Cần phải nói ‘Không, đó không phải những gì kinh Koran nói đến!’ Cũng nên có sự phân biệt giữa những gì một tôn giáo đề cập đến và việc sử dụng cụ thể đề xuất này bởi một chính phủ cụ thể.”Đức Thánh Cha cũng lên tiếng phản đối bạo lực chống lại người Kitô hữu. “Tôi không muốn sử dụng những lời đường mật: những người Kitô hữu chúng tôi đang bị truy đuổi từ Trung Đông.” Ngài lấy ví dụ về cuộc đàn áp người Kitô hữu ở Mosul.Phong trào đại kết và tính ưu việtVào ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viếng thăm nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng Blue Mosque ở Istanbul và Ngài đã cầu nguyện cùng với Grand Mufti của Istanbul, Rahmi Yaran trong 2 phút. Đức Thánh Cha nói rằng trong khoảnh khắc đó Ngài cảm thấy cần phải cầu nguyện.Đức Giáo Hoàng chia sẻ với phóng viên: “Tôi cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho hòa bình, cho Mufti, cho mọi người và cho tôi. Tôi nói: ‘Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt những cuộc chiến tranh này! Đó là một khoảnh khắc cầu nguyện chân thành.”Về vấn đề đại kết và thống nhất giữa Giáo hội Công giáo và Chính Thống giáo, Đức Thánh Cha nói rằng mối quan hệ với Giáo Hội Chính Thống đang hướng về phía trước. Tuy nhiên, Ngài cho biết “Nếu chúng ta chờ đợi các nhà thần học đạt đến một thỏa thuận, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến!”

    Đức Giáo Hoàng nói rằng đây không chỉ là một phong trào đại kết thiêng liêng, nhưng còn là nhưng còn là “một phong trào đại kết của máu”, nghĩa là những Kitô hữu tử đạo ngày hôm nay. “Các vị thánh tử đạo của chúng ta đang kêu lên: Chúng ta là một. Đây chính là phong trào đại kết của máu. Chúng ta phải đi theo con đường này một cách can đảm và hướng về phía trước.”

    Đức Giáo Hoàng cũng thể hiện niềm hy vọng được gặp Đức Thượng phụ Kirill của Nga, nhưng trong tình hình hiện nay với cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề khác, điều này chưa thể thực hiện được. Nhưng Đức Giáo Hoàng cho biết cả Ngài và Đức Thượng phụ đều “muốn gặp gỡ và hướng về phía trước.”Về vấn đề về tính ưu việt, Đức Thánh Cha cho biết nó đã được chứng minh trong suốt Phụng Vụ Thánh ngày hôm qua Chính Thống Giáo đã chấp nhận tính ưu việt. Đức Giáo Hoàng nói rằng cách duy nhất là theo lời đề nghị của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về sự hiệp nhất. Ngài cũng đề nghị những ai không tán thành việc hiệp nhất giữa các Giáo Hội rằng khi “những vấn đề còn tồn tại”, chúng ta phải tôn trọng và không ngớt tham gia đối thoại.”Thế giới và Thượng hội đồngĐức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện ước muốn tới thăm Irắc nhưng trong tình hình hiện tại, nó sẽ tạo ra vấn đề an ninh về chính trị. Trước khi khởi hành về Rôma, Đức Giáo Hoàng gặp gỡ nhanh với những người tị nạn. Khi thể hiện ước muốn gặp gỡ tại một trại tị nạn, vị Giáo Hoàng 77 tuổi nói rằng những giới hạn lịch trình không cho phép Ngài thực hiện điều đó trong lúc này. Ngài cũng khen ngợi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã rộng mở đón nhận những người tị nạn.Cuối cùng, về Thượng hội đồng giám mục gần đây và báo cáo cuối cùng đã được thảo luận, Đức Giáo Hoàng nói rằng Thượng hội đồng không phải là một nghị viện, nhưng là “một không gian riêng biệt trong đó Chúa Thánh Thần lên tiếng.”“Chúng ta không thể lấy ý kiến của một người hay một văn bản dự thảo. Với cá nhân tôi, tôi không đồng ý với ai đó lên tiếng trước công chúng rằng người này đã nói điều này. Chỉ những gì thực sự đã được nói mới được công khai, và điều này đã diễn ra: Thượng hội đồng không phải là một nghị viện. Nó cần phải được bảo vệ để Thánh Thần lên tiếng.”Sau cuộc họp báo ngắn, Đức Giáo Hoàng đã dành thời gian để chào từng phóng viên trên chuyến bay của Ngài.

    Theo Zenit

    Bài viết liên quan