Bác ái di dân
50 năm phục vụ bệnh nhân ở Indonesia của sơ Hugoline Elisabeth Deseilers
Jakarta – “Sau 50 năm phục vụ truyền giáo ở Indonesia, tôi cám ơn Chúa về quà tặng của sứ vụ và ơn gọi làm việc giữa người Indonesia. Tôi là một dụng cụ nhỏ bé của Chúa để mang lại hy vọng và niềm vui cho những người đau khổ và những người nghèo khổ trong việc phcụ vụ Tin mừng và trong ánh sáng đức tin của tôi.” Đó là những lời của sơ Hugoline Elisabeth Deseilers, một nữ tu người Đức, dòng các Nữ Tôi tờ thừa sai của Chúa Thánh Thần, đã đến Indonesia từ năm 1967 và đã phục vụ 50 năm tại quốc gia này. Được cảm hứng từ một người anh là linh mục truyền giáo dòng Ngôi Lời, Hugoline gia nhập dòng ở tuổi 23. Sơ kể về ơn gọi của minh: “Thỉnh thoảng tôi đi thăm anh của tôi ở Steyl (Áo). Chính anh đã giới thiệu tôi cho các Nữ tu truyền giáo có một số cộng đoàn ở gần đó.”
Ngay cả khi Indonesia không phải là nơi sơ muốn đến, sơ Hugoline vẫn vâng lời ra đi. Khi vừa đến Jakarta vào ngày 16/03/1967, sơ Hugoline đã bị bệnh nặng. Lòng trung thành với lời khấn hứa với Thiên Chúa, Đấng mà sơ đã phó thác cả sức khỏe của mình, giúp cho sơ được chữa lành và dâng tặng chính cuộc sống của mình cho sứ vụ truyền giáo tại Indonesia.
Dòng các Nữ Tôi tờ thừa sai của Chúa Thánh Thần đã đến Indonesia từ năm 1917. Trong 100 năm qua, nhiều ơn gọi người Indonesia đã đi truyền giáo ở các miền khác nhau trên thế giới. Hiện nay có hơn 700 nữ tu từ Indonesia chia thành 5 tỉnh, trong đó có Đông Timor.
Sơ Hugoline chia sẻ: “Tôi vui mừng trợ giúp vào việc phát triển ơn gọi tu trì nơi các thiếu nữ Indonesia. Đây là kết quả của công việc truyền giáo của chúng tôi và chúng tôi cám ơn Chúa về điều này.” Sơ xác định: “Tôi mong muốn là 100 năm phục vụ truyền giáo của chúng tôi (1917-2017) gia tăng sự dấn thân của tất cả các nữ tu dòng các Nữ Tôi tờ thừa sai của Chúa Thánh Thần trong đời sống sứ vụ của họ và xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng tôi thêm nhiều ơn gọi khác.” (Asia News 12/04/2017)
Hồng Thủy
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 25,480,156