Khóa tập huấn Xây Dựng Năng Lực Cho Các Nhóm Tự Lực Và Biện Hộ

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 13/03/2015
  • Emmaus6Tiếp nối các khóa Emmaus trong chương trình tập huấn phòng tránh HIV/AIDS, ban HIV/AIDS của Caritas các giáo phận đã thành lập các nhóm tự lực nhằm nâng cao năng lực cho nhóm thực hiện hoạt động dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng. Để giúp các nhóm tự lực hoạt động hiệu quả, Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực và biện hộ” từ ngày 10/3 đến ngày 12/03/2015 tại nhà Tĩnh Tâm Đamianô. Tham dự khóa hội thảo gồm có quý Cha, quý Sơ và anh chị em là nhân viên chuyên trách ban HIV/AIDS của 11 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Sài Gòn tham gia chương trình HIV, bao gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Bà Rịa, Phú Cường, Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, và Long Xuyên.Nữ tu Mary Kim Loan – nhân viên chuyên trách ban HIV/AIDS của Caritas Việt Nam khai mạc khóa tập huấn, giới thiệu thành phần tham dự, cùng chuyển lời chào thăm của Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Caritas Việt Nam và Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas Việt Nam tới các tham dự viên. Khóa tập huấn bắt đầu với niềm vui của các tham dự viên khi gặp gỡ lại các anh chị em quen thuộc và hân hoan chào đón các anh chị em mới tham gia chương trình.  Sau khi khai mạc, các tham dự viên bắt đầu khóa tập huấn với sự hướng dẫn của Giảng viên thạc sĩ  Nguyễn Thị Ngọc Bích – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Công Tác Xã Hội và Phát Triển Cộng Đồng (SDRC). Với sự trải nghiệm dày dặn của một nhân viên xã hội làm việc với các nhóm phát triển, giảng viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để các tham dự viên hỗ trợ các nhóm tự lực của cộng đồng một cách tốt đẹp hơn. Trải qua ba ngày của khóa Emmaus 6, các tham dự viên đã được nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và củng cố kiến thức về luật biện hộ; trong đó xoay quanh các nội dung cụ thể như: khái niệm nhóm, lợi ích và trách nhiệm khi tham gia nhóm, các giai đoạn phát triển nhóm, cách giải quyết các vấn đề nhóm, kỹ năng điều hành và lãnh đạo nhóm, cách lấy ý kiến và quyết định nhóm và cách hỗ trợ pháp lý cho gia đình và người nhiễm HIV/AIDS. Về phương pháp tập huấn, các tham dự viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm, chơi trò chơi sắm vai các tình huống và chia sẻ kinh nghiệm thực tế để cùng nhau học hỏi. Trước khi kết thúc khóa học, Sơ Maria Phạm Thị Thu Hà đã đại diện cho các tham dự viên cám ơn giảng viên –Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích tận tình hướng dẫn khóa học; đồng thời cũng cám ơn Đức cha Chủ Tịch, Cha Giám đốc Caritas Việt nam và ban HIV/AIDS thuộc Caritas Việt nam, đã luôn tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các nhân viên chuyên trách HIV/AIDS tại Caritas giáo phận và đặc biệt quan tâm âm thầm đến các nhu cầu của các tham dự viên trong suốt khóa học. Khóa học khép lại với phần trao giấy chứng nhận cho các tham dự viên. Các anh chị em trong ban HIV/AIDS các giáo phận kết thúc khóa học với tinh thần nhiệt huyết để ra về phát triển hoạt động của các nhóm tự lực trong việc thực hiện hoạt động dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.   

    Những tâm tình sau khóa tập huấn

     

    Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

    Bài viết liên quan