Mười điều bạn có thể chưa biết về AIDS

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 01/12/2015
  • Tác động của HIV và AIDS. Ảnh: CAFOD

    Chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới AIDS vào ngày 1 tháng Mười Hai. Dưới đây là một số điều liên quan đến HIV/ AIDS có thể bạn không biết, lấy từ bài phát biểu gần đây của cố vấn đặc biệt về HIV/ AIDS của Caritas, Đức Ông Robert J Vitillo.

    1. Tác động và hậu quả của HIV đã vượt quá những hậu quả từ các đại dịch khác trong lịch sử thế giới chúng ta, ngay cả đại dịch Đen Medieval và dịch cúm năm 1918.

    2. Trong năm 2014, 36,9 triệu người đang sống với HIV trên thế giới. Con số này tiếp tục tăng lên kể từ khi những tiến bộ y tế giúp người nhiễm HIV có thể sống lâu hơn.

     

    3. Mặc dù cộng đồng quốc tế đã đạt được mục tiêu cung cấp thuốc đẩy lùi virus cho 15 triệu người nhiễm HIV vào năm 2015, 60% nhóm người nhiễm này vẫn cần đến các loại thuốc này. 

    4. Năm 2001, tuổi thọ trung bình của người sống chung với AIDS là 36 năm; năm 2015 là 55 năm. 

    5. Với 25,8 triệu người sống chung với HIV ở châu Phi cận Sahara, khu vực này vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

    6. Những người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm 34% số ca nhiễm mới. Trong năm 2014, khu vực châu Phi hạ Sahara chiếm đến 66% số ca nhiễm HIV mới.

    7. Mặc dù 80% những người sống chung với HIV chỉ sống ở 20 quốc gia, chủ yếu tập trung ở châu Phi, nhưng cũng có ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin, đại dịch HIV vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến mọi góc của thế giới.  

    8. Năm 2001, chi phí của các loại thuốc này slà US $ 10.000 (9426 €) một người mỗi năm; Hiện nay, chi phí cho các loại thuốc như vậy ở các nước có thu nhập thấp là US $1000 (942 €) mỗi năm.

    9. Hơn nữa, kể từ năm 2011, do những nỗ lực tăng cường chẩn đoán sớm và điều trị cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chúng tôi đã có thể làm giảm lây nhiễm virus từ mẹ sang con tới 58%. 

    10. Tính đến tháng 7 năm 2014, đã có 38 quốc gia, vùng lãnh thổ và các khu vực hạn chế nhập cảnh, tạm trú hoặc cư trú của người sống chung với HIV.

    Bài viết liên quan